Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter rung chuyển miền nam Philippines

Ngày 29/12, một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã tấn công đảo Mindanao, phía nam Philippines. Cảnh báo sóng thần có thể xảy ra trong nhiều giờ sau đó.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 11g39 (theo giờ địa phương), cách 193 km về phía đông thành phố General Santos của Philippines. Ban đầu, cường độ của trận động đất được dự báo là 7,2 độ Richter nhưng sau đó hạ xuống còn 6,9 độ.

Trận động đất lớn xảy ra ngoài khơi bờ biển Mindanao, Philippines (Ảnh: Daily Mail)

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng thần có thể rình rập tất cả các bờ biển trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn, đặc biệt là đảo Geme và Tabukan Tengah của Indonesia và Davao ở Philippines.

Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines khuyến cáo mọi người chú ý an toàn, tránh xa các bãi biển và không đi lại phía trước biển Philippines trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều (giờ địa phương), tuy nhiên, sóng thần có thể tiếp diễn trong nhiều giờ.

Người dân ở miền nam Philippines cho biết trận động đất kéo dài khoảng một phút. Họ cảm thấy ngôi nhà đang rung chuyển và nghe thấy tiếng động ầm ầm. Nhiều người đã vội vàng rời khỏi nhà.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong hay thiệt mạng từ trận động đất này.

Philippines và Indonesia đều nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một dải núi lửa hình con ngựa, trải rộng 40.000 km từ Nhật Bản, Indonesia đến California, Mỹ.

Tính riêng trong năm nay, Indonesia đã bị tấn công bởi hai cơn sóng thần nghiêm trọng.

Trận động đất đầu tiên mạnh 7,5 độ Richer và sóng thần tấn công phía nam đảo Sulawesi vào tháng 9, khiến hơn 2.000 người đã thiệt mạng.

Trận sóng thần thứ hai xảy ra vào tối thứ 7 tuần trước khi một phần núi lửa Anak Krakatau phun trào gây ra sóng thần tấn công eo biển Sunda, khu vực đảo Java và Sumatra, làm hơn 400 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

HOÀI AN (Theo CNBC)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tran-dong-dat-manh-6-9-do-richter-rung-chuyen-mien-nam-philippines-21649.html