Trận địa gần 2.700 quả pháo hoa đón giao thừa ở TP.HCM

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng của các trận địa pháo hoa mừng năm mới 2019 tại TP.HCM.

Đến trưa 4/2 (tức 30 tháng Chạp), Bộ Tư lệnh TP.HCM đang dần hoàn tất những khâu cuối cùng của các trận địa pháo hoa, chuẩn bị cho giao thừa chào đón Tết Nguyên đán.

Đến trưa 4/2 (tức 30 tháng Chạp), Bộ Tư lệnh TP.HCM đang dần hoàn tất những khâu cuối cùng của các trận địa pháo hoa, chuẩn bị cho giao thừa chào đón Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của PV VTC News, nhiều trận địa pháo hoa tại TP.HCM đã bắt đầu dựng rào.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại TP.HCM sẽ bắn pháo hoa với 8 điểm.

Mọi công tác chuẩn bị khâu cuối cùng đang dần hoàn thiện.

2 điểm bắn tầm cao tại hầm sông Sài Gòn, quận 2 và khu vực công viên Vinhomes, gần tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, TP.HCM còn bắn 6 điểm thấp tại: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, tính từ 0h đến 0h15 ngày 5/2/2019 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán). Kinh phí cho hoạt động này được huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Tại điểm bắn hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) với 1.500 quả pháo tầm cao cùng một số pháo hỏa thuật.

Sự kết hợp giữa pháo tầm cao, pháo tầm thấp và pháo hỏa thuật sẽ tạo màn pháo hoa đẹp mắt cho người dân TP.HCM chiêm ngưỡng.

Ngoài hầm Thủ Thiêm, năm nay TP.HCM có thêm điểm bắn pháo hoa tầm cao với 700 quả pháo tại công viên Vinhomes, tòa nhà Landmark quận Bình Thạnh.

Ngoài hai điểm bắn pháo hoa tầm cao, TP.HCM còn có 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp để chào mừng năm mới Kỷ Hợi. Mỗi điểm bình quân có khoảng 90 quả pháo hoa tầm thấp.

BÙI TƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-tran-dia-gan-2700-qua-phao-hoa-don-giao-thua-o-tphcm-d456091.html