Trận đấu nghẹt thở ngay sau lễ khai mạc Army Games 2020

Đúng 13h ngày 23/8 giờ Moscow (17h, giờ Hà Nội), tại công viên Patriot, Liên bang Nga, đã chính thức khai mạc Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020.

Phát biểu chào mừng các đội tham gia Army Games 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu nhấn mạnh, giải đầu năm nay là cơ hội để các vận động viên thể hiện hết năng lực, trình độ của mình và chúc các đội tuyển gặp hái nhiều thành công tại Army Games 2020.

Nếu Army 2020 là sự kiện thường niên trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng thì Army Games là dịp để quân đội các nước thể hiện khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

Xe tăng Trung Quốc trong trận mở màn.

Xe tăng Trung Quốc trong trận mở màn.

Theo số liệu ban đầu được công bố, trong khuôn khổ Army Games 2020, sẽ diễn ra 30 cuộc thi với sự tham gia của 156 đội tuyển đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ngăn trở nên một số nước không tham gia Giải đấu Tank Biathlon 2020 tại Nga hoặc đã đăng ký rồi lại xin rút. Bởi vậy, cho đến phút chót chỉ còn có 16 đội tham gia.

Đó là các đội đến từ: Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Serbia, Uzbekistan, Azerbaijan, Việt Nam, Lào, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia, Nam Ossetia, Cộng hòa (CH) Congo và Qatar.

Giải đấu diễn ra tại 23 thao trường trên lãnh thổ của 5 quốc gia. Giải đấu do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức đánh dấu lần thứ 3 Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đội tuyển tham gia.

Theo quy chế giải, các đội tuyển được chia thành 2 bảng: Bảng 1 gồm 8 đội: Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Serbia, Uzbekistan, Azerbaijan. Bảng 2 gồm 8 đội: Việt Nam, Lào, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia, Nam Ossetia, CH Congo và Qatar.

Như vậy, các đối thủ của Việt Nam ngoài những "người quen cũ" là Lào, Myanmar, Tajikistan thì còn có tới 4 đội mới tham gia lần đầu là Abkhazia, Nam Ossetia, CH Congo và Qatar.

Bởi mỗi bảng chỉ có 8 đội nên cả 8 đội này đều tham gia thi vòng loại và vòng bán kết. Từ kết quả bán kết sẽ chọn ra 4 đội có kết quả cao nhất vào thi vòng chung kết. Theo kết quả bốc thăm ngày 17/08/2020, Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại trong nhóm cùng các đội: Myanmar, Abkhazia và Qatar.

Lượt trận đầu tiên của Đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Tank Biathlon 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 11h00-13h00 ngày 24/08/2020 theo giờ Moscow (tức 15h00-17h00 giờ Việt Nam).

Ngay sau lễ khai mạc, bốn đội mạnh là Trung Quốc, Belarus, Serbia và Azerbaijan bắt đầu đua tài lúc 16h25 giờ địa phương (tức 20h25 giờ Việt Nam). Hiện kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tran-dau-nghet-tho-ngay-sau-le-khai-mac-army-games-2020-3417761/