Trận đấu giữa Xuân Trường, Công Phượng và Son Heung-min bị hoãn

LĐBĐ Hàn Quốc vừa công bố lịch thi đấu giao hữu của ĐTQG nước này. Theo đó, thật bất ngờ khi đội bóng được chọn để thay thế Việt Nam ở trận đấu ngày 26/3 lại đến từ Nam Mỹ.

ĐT Hàn Quốc sẽ gặp ĐT Colombia trong một trận đấu giao hữu diễn ra vào ngày 26/3 thay vì đá trận tranh Siêu cúp AFF - EAF với Việt Nam. Thông tin này càng làm dấy lên những lo ngại về việc trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc bị hủy bỏ.

Trước thời điểm đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup vào ngày 15/12, Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã ký với nhau biên bản ghi nhớ, trong đó có nội dung tổ chức trận đấu cúp mang tính chất tăng cường hợp tác và học hỏi kinh nghiệm của nền bóng đá phát triển như khu vực Đông Á.

ĐT Việt Nam khó có cơ hội thi đấu với Hàn Quốc ở trận tranh siêu cúp.

ĐT Việt Nam khó có cơ hội thi đấu với Hàn Quốc ở trận tranh siêu cúp.

Sau đó, LĐBĐ Hàn Quốc đã công bố thời điểm diễn ra trận đấu trên mạng xã hội vào ngày 23/12/2018. Thế nhưng, trận đấu bị hủy 40 ngày trước khi diễn ra vì nhiều lý do khác nhau. Cho đến nay, cả hai bên dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói thống nhất về việc tổ chức trận siêu cup giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc.

Theo như dự kiến, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2019 tại Hà Nội. Thế nhưng, đến đầu tháng 2, VFF lại đệ đơn lên AFF xin đổi lịch trận tranh Siêu cúp. Thời gian mà VFF đề nghị rời sang vào tận tháng 6.

ĐT Hàn Quốc lựa chọn ĐT Colombia để đá giao hữu vào ngày 26/3.

Lý do phía VFF đưa ra do đội U23 Việt Nam bận chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á. Điều này khiến LĐBĐ Hàn Quốc không thể chấp nhận. Bởi trong tháng 6, ĐT Hàn Quốc còn một số trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Có lẽ, chính vì lý do này mà LĐBĐ Hàn Quốc lựa chọn ĐT Colombia để ĐTQG nước này đá giao hữu. Do đó, nhiều khả năng trận tranh siêu cúp giữa Việt Nam và Hàn Quốc khó có thể diễn ra và thậm chí bị hủy bỏ vô thời hạn.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thong-tin-bat-ngo-ve-sieu-cup-giua-han-quoc-va-viet-nam-4616203.html