Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia nguy cơ bị hoãn

Trận làm khách của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vì dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đang bùng phát trên toàn cầu, đặc biệt là tại một số nước Châu Á. Quan ngại về tình hình dịch bệnh, Liên đoàn bóng đá Châu Á đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các liên đoàn thành viên.

Được biết, AFC sẽ đánh giá những tác động của dịch Covid-19 đến các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và không ngoại trừ khả năng sẽ phải hoãn một số trận đấu trong thời gian tới nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

"LĐBĐ Châu Á sẽ triệu tập các cuộc họp khẩn cấp với đại diện các Liên đoàn từ khu vực Đông và Tây vào tuần tới, nhằm đánh giá tác động của đợt bùng phát Covid-19. Cuộc họp khu vực phía Đông sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào thứ Hai 2/3 và cuộc họp khu vực phía Tây sẽ diễn ra vào ngày 7-8/3..

AFC cũng đã làm việc với FIFA để đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với các trận đấu tại vòng loại châu Á của FIFA World Cup Qatar 2022 và AFC Asian Cup China 2023 diễn ra vào tháng 3.

Trường hợp tệ nhất, AFC sẽ quyết định hoãn 1 số trận đấu. Trước mắt, LĐBĐ Châu Á sẽ hoãn các trận đấu tại AFC Champions League và trận play-off Olympic Tokyo giữa Hàn Quốc và Trung Quốc", AFC thông báo.

Tổng thư ký AFC Windsor John chia sẻ: "Đây là khoảng thời gian khó khăn và thách thức chưa từng có, nhưng AFC đang làm việc không biết mệt mỏi để theo dõi tình hình, bao gồm các lệnh hạn chế đi lại khác nhau, trong khi cũng liên lạc thường xuyên với các Liên đoàn thành viên, Giải đấu và CLB".

Nếu dịch bệnh tại Malaysia không được kiểm soát, AFC có thể sẽ quyết định đưa cuộc đối đầu giữa Việt Nam vs Malaysia tại Bukit Jalil ngày 31/3 vào danh sách các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia nguy cơ bị hoãn

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia nguy cơ bị hoãn

Đầu năm 2020 này kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam đã có những sự ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến số trận đấu trước khi tập trung cho vòng loại cuối tháng 3 bị rút ngắn lại khiến cho các cầu thủ không có nhiều thời gian thi đấu ở V.League để giữ gìn phong độ và thể lực.

Ít ngày tới chiến lược gia Hàn Quốc sẽ dự khán trận tranh Siêu Cup Việt Nam giữa Hà Nội FC và TP HCM cũng như những vòng đấu đầu của V.League để tìm kiếm thêm những nhân sự chất lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Bình Dương vào ngày 21/3 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26/3. Sau trận đấu tại SVĐ Gò Đậu, ĐT Việt Nam sẽ hành quân đến làm khách của Malaysia vào ngày 31/3. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, đối thủ Malaysia xếp ngay phía sau với 2 điểm ít hơn.

Dù gặp muôn vàn khó khăn song HLV Park Hang Seo tự tin hướng tới trận làm khách của Malaysia, chia sẻ với truyền thông Việt Nam cách đây ít tuần, chiến lược gia Hàn Quốc đánh giá Malaysia là đối thủ khó chịu nhất của tuyển Việt Nam ở 3 vòng đấu cuối nhưng tự tin cùng các học trò giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ này.

Theo nhận định của giới chuyên môn, để chắc suất có mặt ở vòng loại thứ 3, chúng ta cần giành được tối thiểu 6 điểm ở 3 vòng đấu cuối do đó không được phép để thua Malaysia ở trận đấu quan trọng vào ngày 31/3 tới đây.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tran-dau-giua-viet-nam-va-malaysia-nguy-co-bi-hoan-85202-11.html