'Trận đấu giữa CLB TP.HCM với Hà Nội có đẳng cấp quốc tế'

Đó là nhận định của HLV Chung Hae-seong sau khi các học trò của ông và CLB Hà Nội tạo nên trận cầu rượt đuổi tỷ số 2-2 hấp dẫn.

Ghi bàn trước bằng quả penalty của Huỳnh Kesley Alves, chủ nhà TP.HCM liên tiếp bị thủng lưới 2 lần và còn mất một người. Tuy nhiên, đội bóng đang dẫn đầu V.League có bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 7 để cầm hòa Hà Nội FC.

HLV Chu Đình Nghiêm của đội khách không dự họp báo sau trận mà nhường quyền cho trợ lý. Trong khi đó, ông Chung Hae-seong - cựu trợ lý HLV Guss Hiddink có những chia sẻ thẳng thắn sau khoảnh khắc ăn mừng tột cùng.

HLV Chung Hae-seong ăn mừng phấn khích sau bàn gỡ 2-2 của Nguyễn Công Thành. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Chung Hae-seong ăn mừng phấn khích sau bàn gỡ 2-2 của Nguyễn Công Thành. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông nói: "Kết quả đã cho thấy cầu thủ của tôi đã chơi bóng tập trung như thế nào trong trận đấu này. Tôi muốn cám ơn họ và đó là câu trả lời cho người hâm mộ bóng đá TP.HCM, những người đã ngồi kín 15.000 chỗ ngồi".

"Khó có trận đấu nào ở V.League đạt được con số 20.000 người đến sân, điều này chỉ có ở ĐTQG Việt Nam. Và nền tảng của đội tuyển đến từ sức mạnh của các CLB. Với kinh nghiệm chinh chiến của tôi, đây là một trận đấu chất lượng, đạt đẳng cấp thi đấu quốc tế", HLV người Hàn Quốc nhận định.

Ngoài kịch bản hay với 4 bàn thắng, trận "chung kết" V.League 2019 còn có 2 thẻ đỏ do trọng tài FIFA cấp Elite Ngô Duy Lân rút ra. Tiền vệ Đỗ Văn Thuận rời sân sau pha bóng được cho là kê gầm giày vào ống quyển của Văn Quyết bên phía Hà Nội. Còn trung vệ Nguyễn Thành Chung vào sân thay người cũng bị đuổi do hành động giật chỏ ngoại binh của CLB TP.HCM.

Đánh giá về nhà ĐKVĐ V.League 2018, ông Chung nhận định: "Hà Nội là tập thể kỷ luật, họ đã chơi bóng với nhau 3-5 năm với nhau. Còn chúng tôi thi đấu với tinh thần tốt, bị thiếu người vì thẻ đỏ vẫn chiến đấu đến cùng. CLB TP.HCM không thua gì Hà Nội FC nên phải chơi tự tin".

4 bàn thắng và 2 thẻ đỏ tạo nên trận cầu hấp dẫn giữa 2 đội cạnh tranh ngôi vô địch V.League. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB TP.HCM đã vô địch lượt đi V.League nhưng họ vẫn thua Hà Nội trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 1-0. Ông Chung cho rằng thời điểm đó ông chưa xây dựng xong lối chơi cho đội bóng và tự hứa sẽ không để thua đội bóng thủ đô lần thứ 2.

Có nhiều thời điểm ở trong mùa giải, Hà Nội FC đã lấy lại vị thế nhà vô địch của mình. Tuy nhiên, kết thúc vòng đấu thứ 18, CLB TP.HCM vẫn duy trì được khoảng cách 1 điểm trước đại kình địch từ phía Bắc. TP.HCM đang có 35 điểm so với 34 của Hà Nội.

Highlights V.League 2019: CLB TP.HCM 2-2 CLB Hà Nội Lội ngược dòng sau khi để thủng lưới nhờ 2 pha lập công của Quang Hải và Pape Omar, song CLB Hà Nội vẫn vuột mất chiến thắng chung cuộc trước đội TP.HCM bởi bàn thua ở phút bù giờ.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tran-dau-giua-clb-tphcm-voi-ha-noi-co-dang-cap-quoc-te-post971391.html