Trận đấu đáng quên của Công Phượng và HAGL

Trong ngày Công Phượng chơi nhạt nhòa, HAGL để thua Hải Phòng 4 bàn không gỡ ở trận đấu thuộc giải tứ hùng 2022.

Lần đầu tiên trong 2 năm qua, HAGL của HLV Kiatisuk mới lại để thua với cách biệt 4 bàn trước một đối thủ. Lần gần nhất HAGL thua 0-4 là trước CLB Hà Nội ở V.League 2020, khi đó, đội bóng phố Núi còn được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Đàn.

Lần đầu tiên trong 2 năm qua, HAGL của HLV Kiatisuk mới lại để thua với cách biệt 4 bàn trước một đối thủ. Lần gần nhất HAGL thua 0-4 là trước CLB Hà Nội ở V.League 2020, khi đó, đội bóng phố Núi còn được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Đàn.

Trong chuyến hành quân đến Lạch Tray, HAGL tung đội hình mạnh với Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, ngoại binh Brandao, nhưng đội bóng phố núi lại có màn trình diễn nhạt nhòa trước lối chơi áp sát đầy khó chịu của chủ nhà.

Trước sự chứng kiến của thầy Park, Văn Thanh, Xuân Trường mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Trong khi Văn Toàn, Công Phượng cũng không để lại dấu ấn đáng kể.

HAGL cho thấy bộ mặt trái ngược ở các giải giao hữu. Trước đó, tại giải giao hữu Quang Trung hồi đầu năm nay, thầy trò HLV Kiatisuk đã toàn thắng để lên ngôi vô địch.

Hải Phòng, đội đang dẫn đầu bảng V.League, cho thấy phong độ ổn định dù giải vô địch quốc gia tạm dừng nhiều tháng. Sự xuất sắc của Hải Huy cùng dàn cầu thủ mượn từ HAGL như Việt Hưng, Ngọc Quang lại chơi có đường nét hơn hẳn. Chủ nhà tích cực pressing và thu về 3 bàn thắng từ những sai lầm của đối thủ.

Sau trận, HLV Park Hang-seo về sớm, trong khi bầu Đức tỏ rõ vẻ thất vọng.

Công Phượng, Xuân Trường ngồi thẫn thờ trên ghế dự bị. Nếu Hải Phòng tận dụng cơ hội tốt hơn, cách biệt trận đấu đã không dừng ở con số 4.

Kiatisuk an ủi Minh Vương. Tiền vệ gốc Thái Bình là điểm sáng hiếm hoi của HAGL. Tuy nhiên, anh không thể giúp CLB chủ quản ghi dù chỉ là bàn danh dự.

Ngọc Lê - Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tran-dau-dang-quen-cua-cong-phuong-va-hagl-post1323593.html