Trần Danh Trung: Niềm hy vọng số một trên hàng công của U22 Việt Nam

Với những gì đã thể hiện ở hai trận đấu đã qua tại giải U22 Đông Nam Á, tiền đạo Trần Danh Trung xứng đáng là người thay thế hoàn hảo cho Thanh Bình hay Đức Chinh hiện không có tên trong danh sách triệu tập vì nhiều lý do khác nhau.

Tại giải đấu năm nay, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không thể triệu tập những gương mặt tốt nhất như Quang Hải, Thanh Bình hay Văn Hậu vì những lý do khác nhau. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của U22 Việt Nam trong những trận đấu đã qua và đặc biệt là khả năng tấn công.

Có lẽ, để chỉ ra cầu thủ đang có phong độ cao và đáng chú ý nhất U22 Việt Nam tại giải đấu lần này thì không ai khác đó là tiền đạo trẻ với gương mặt điển trai Trần Danh Trung. Anh đã thi đấu vô cùng năng nổ, xuất sắc khi liên tiếp đóng góp những bàn thắng vô cùng quan trọng giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành được những chiến thắng vô cùng quan trọng ở giải đấu này.

Trần Danh Trung với phong độ chói sáng của mình trong những trận đấu đã qua là niềm hy vọng của U22 Việt Nam tại giải đấu lần này.

Trần Danh Trung với phong độ chói sáng của mình trong những trận đấu đã qua là niềm hy vọng của U22 Việt Nam tại giải đấu lần này.

Còn nhớ, ở hai trận đấu đã qua, U22 Việt Nam tỏ ra vô cùng bế tắc trong việc triển khai tấn công và tìm kiếm bàn thắng, dù các đối thủ của chúng ta không quá mạnh. Ở trận đấu quân tiếp đón đối thủ không được đánh giá cao là Philippines, các cầu thủ U22 Việt Nam dù hoàn toàn nắm thế chủ động khi có tỷ lể kiểm soát bóng cực tốt và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Thế nhưng, trước một hàng phòng ngự kiên cố của đối phương, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã không thể chọc thủng lưới đối phương và thậm chí còn để dẫn trước sau tình huống đá phạt đẹp mắt của một cầu thủ bên phía Philippines.

Bế tắc trong tấn công và thêm vào đó là tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều từ bàn thua, những đường tấn công của chúng ta trở nên vô hại. Các cầu thủ U22 Việt Nam chỉ biết thực hiện những đường phối hợp ở khu vực giữa sân rồi triển khai sang hai cánh để thực hiện tat bóng nhưng từng đó không gây ra được bất cứ một khó khăn nào cho hàng phòng ngự đối phương.

Bế tắc vẫn hoàn bế tắc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải thực hiện những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Trần Danh Trung là một trong những người được lựa chọn. Không phụ lòng người thầy của mình, Danh Trung đã thi đấu vô cùng năng nổ, tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm trước khi tỏa sáng với một bàn thắng quý hơn vàng giúp U22 Việt Nam giải tỏa tâm lý.

Có được bàn gỡ hòa cùng lối chơi hiệu quả của tiền đạo thuộc biên chế CLB Viettel, U22 Việt Nam nhanh chóng có được bàn thắng thứ hai ấn định thắng lợi 2-1 trong trận ra quân.

Ở trận đấu thứ hai gặp Đông Timor, được tung vào sân ngay từ đầu, chân sút trẻ sinh năm 2000 đã cho thấy khả năng chọn vị trí nhạy cảm, di chuyển không bóng khôn ngoan để phá bẫy việt vị trước khi tung đòn kết liễu thủ thành đối phương.

Trong suốt trận đấu với Đông Timor, dù kiểm soát thế trận nhưng gặp bế tắc trong việc ghi bàn thì thêm một lần nữa, Danh Trung lại đóng vai người hùng khi tận dụng sự không hiểu ý của thủ môn và hậu vệ Timor Lester, Trần Danh Trung đã rất nhanh chân đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số cho đội U22 Việt Nam ở phút 40.

Chưa dừng lại ở đó, chính lối chơi xông xáo, khả năng rê dắt cùng cách chọn vị trí tốt tiền đạo trẻ này đã không ít lần khiến đội bạn phải vất vả cản phá. Một ngày thi đấu xuất thần của anh khép lại bằng tình huống solo qua 3 hậu vệ Philippines trước khi tung ra cú dút như búa bổ hạ gục thủ thành đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù U22 Việt Nam chưa có được lối chơi thuyết phục nhất, nhưng NHM bóng đá Việt Nam vẫn có thể tạm thời yên tâm với điểm sáng Trần Danh Trung. Hy vọng rằng, với phong độ chói sáng cùng khả năng săn bàn tốt, Danh Trung sẽ cùng U22 Việt Nam sẽ tiến sâu hơn ở giải đấu lần này và trog tương lai sẽ cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch Seagame sau nhiều năm chờ đợi.

Lý lịch trích ngang của tiền đạo Trần Danh Trung

Ngày sinh: 3/10/2018
CLB: Viettel
Vị trí: Tiền đạo

Nổi lên từ VCK giải U19 quốc gia 2017. Cách đây 2 năm, Danh Trung là thành viên của U19 Viettel đã chơi rất thành công ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Bản thân cầu thủ gốc Huế này ghi tới 6 bàn, gồm 1 cú hat-trick vào lưới U19 Long An, 2 bàn vào lưới U19 Thừa Thiên Huế và 1 bàn trong trận gặp U19 Bình Định.

Trong năm 2018, Danh Trung tiếp tục được triệu tập vào ĐT U19 Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế: từ giải U19 Đông Nam Á cho đến Cúp tứ hùng diễn ra tại Qatar và sau đó là VCK giải U19 châu Á 2018 và ghi được 1 bàn thắng.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tran-danh-trung-niem-hy-vong-so-mot-tren-hang-cong-cua-u22-viet-nam-a422819.html