Trận đánh cuối cùng và kết cục của trùm phát xít Adolf Hitler

Theo BBC, Adolf Hitler sinh năm 1889 tại thị trấn Braunau-am-Inn của nước Áo, nơi cách nước nước Đức chỉ một con sông. Từ nhỏ, Hitler bị ám ảnh với ý nghĩ không nên có đường biên giới ngăn cách giữa Áo và Đức. Đó là lý do trùm phát xít này đã sang Đức sinh sống.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hitler coi thường việc học hành chỉ để làm nghề nào đó. Ông ta nổi tiếng là học sinh ngổ ngáo, lười học, thường xuyên đánh nhau với bạn bè trong trường. Năm 1913, Hitler rời nước Áo đến sống ở Đức, nơi ông nói "luôn ở trong tim mình".

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hitler coi thường việc học hành chỉ để làm nghề nào đó. Ông ta nổi tiếng là học sinh ngổ ngáo, lười học, thường xuyên đánh nhau với bạn bè trong trường. Năm 1913, Hitler rời nước Áo đến sống ở Đức, nơi ông nói "luôn ở trong tim mình".

Năm 1914, Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ, Hitler đầu quân cho trung đoàn của vương quốc Bayern, một phần của đế chế Đức. Tại đây, ông ta tham gia lục quân, chiến đấu trong 4 năm, được thưởng 2 huân chương cho lòng “can đảm”.

Khi còn trẻ, Hitler mơ ước trở thành họa sĩ, từng 2 lần nộp đơn xin vào Viện Nghệ thuật Vienna nước Áo (1907 và 1908), nhưng đều bị từ chối. Sau đó, Hitler bỏ học năm 16 tuổi.

Hitler có khả năng hùng biện rất tốt. Khi được mời gia nhập Đảng Lao động Đức (tiền thân của Đảng Quốc xã), nhờ tài hùng biện, Hitler đã lôi kéo thành công nhiều chính trị gia lập dị, triết gia nổi tiếng và nhân vật chủ chốt ở Đức.

Tháng 11/1923, Hitler bị bắt sau cuộc bạo loạn bất thành ở nhà hàng bia Bürgerbräukeller (lịch sử thường gọi là vụ rối loạn tiệm bia). Ông ta bị kết tội phản quốc, bị kết án 5 năm tù nhưng được ân xá sau 6 tháng giam giữ. Ra tù, Hitler bước vào vũ đài chính trị nước Đức.

Hitler bắt đầu làm thủ tướng Đức từ 1933, một năm sau trở thành lãnh tụ tối cao (quốc trưởng) của Đức. Nắm trọn quyền trong tay, Hitler thiết lập chế độ độc tài, cấm tất cả đảng đối lập hoạt động, giết hại đối thủ, gây ra chiến tranh thế giới thứ 2, sát hại khoảng 6 triệu người Do Thái cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác.

Ngày 30/4/1945, Hồng quân Liên Xô đánh vào Berlin - hang ổ cuối cùng của phát xít Đức. Adolf Hitler tự tử ở boong-ke cùng nhân tình Eva Braun.

Theo Hà Sơn/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tran-danh-cuoi-cung-va-ket-cuc-cua-trum-phat-xit-adolf-hitler/20190828120912273