Trận cầu lịch sử trong... 'bí mật'

Được dư luận quốc tế quan tâm đặc biệt ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tối qua 15-10 là cuộc chạm trán giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.

Lịch sử, bởi phải sau 29 năm đội tuyển của 2 miền Nam, Bắc Triều Tiên mới gặp nhau sau trận giao hữu vào năm 1990 cũng ở Bình Nhưỡng mà lần đầu tiên và duy nhất CHDCND Triều Tiên thắng 2-1, lại ở một giải đấu chính thức (ở vòng loại World Cup 2010 đôi bên cũng từng cùng bảng, nhưng Triều Tiên phải lấy “sân nhà” là Thượng Hải, Trung Quốc, vì từ chối phát Quốc ca và treo quốc kỳ Hàn Quốc). Còn “bí mật” vì dù chỉ bên này bên kia vĩ tuyến 38 nhưng Hàn Quốc từ Seoul phải vòng qua Bắc Kinh để đến Bình Nhưỡng và cũng như trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup giữa April 25 - Hà Nội trận đấu không được truyền hình trực tiếp, thậm chí các CĐV, phóng viên Hàn Quốc và quốc tế cũng không được phép vào sân.

Đây cũng là trận “chung kết lượt đi” của bảng H khi 2 đội đang dẫn đầu với cùng 2 trận toàn thắng (Hàn Quốc thắng Turkmenistan 2-0, Sri Lanka 8-0, Triều Tiên thắng Labanon 2-0, Sri Lanka 1-0). Nếu Hàn Quốc được dẫn dắt bởi cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha Bento và có ngôi sao Tottenham Son Heung-min, thì Triều Tiên tự hào với Han Kwang-song của Juventus. Bất phân thắng bại 0-0 giúp đôi bên đều hài lòng để hy vọng bóng đá sẽ mở đường cho một chương mới trong quan hệ giữa 2 miền Bán đảo Triều Tiên.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/tran-cau-lich-su-trong-bi-mat-2968815/