Trận bóng mừng xuân đặc biệt của đội bóng 'U23 Trường Sa'

Nếu như trên đất liền đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo được một kỳ tích thì tại Trường Sa, một đội bóng U23 đặc biệt đã được thành lập.

Những ngày đầu xuân năm Kỷ Hợi 2019, tiếp chúng tôi, Trung tá Đỗ Xuân Chung - Bí thư Liên chi đoàn đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hồ hởi cho hay: “điều thành công nhất trong năm vừa qua tại đảo Trường Sa đó là chúng tôi xây dựng được một sân bóng đá cỏ nhân tạo mini tạo sân chơi thuận lợi cho các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

Lá cờ có đầy đủ chữ ký của Đội tuyển U23 Việt Nam, ĐT Quốc gia Việt Nam gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo được trao tặng trước trận thi đấu của các chiến sỹ trên đảo. Ảnh: T.A

Đặc biệt, hưởng ứng tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam tạo được kỳ tích tại giải U23 châu Á, trên đảo cũng đã thành lập một đội bóng mang tên “U23 Trường Sa” với nòng cốt là những chàng trai mặc áo lính lứa tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống và nhiệt huyết bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Các cầu thủ lính đảo không chỉ thi đấu bóng đá vì yêu thích thể thao mà còn rèn luyện sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo.

May mắn khi chúng tôi được chứng kiến các chiến sỹ mặc trên mình bộ đồng phục thể thao ra sân thi đấu. Giữa trùng trùng biển khơi đầy nắng và gió những đôi chân thoăn thoắt chạy, chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng, phía bên ngoài "đường pitch" tràn đầy những tiếng cười, tiếng vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ các cầu thủ thi đấu trên sân cỏ.

Có thể nói, từ khi sân cỏ nhân tạo mini được đưa vào hoạt động bóng đá là môn thể thao chính ở đảo Trường Sa. Ở tất cả các chi đoàn đều có các đội bóng đá, cầu thủ ở trong độ tuổi từ 19 đến 23 tuổi.

“Thi đấu giao hữu bóng đá luôn là hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và cổ vũ. Đây là hoạt động thể thao chính trong phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ của đảo. Phong trào thi đấu bóng đá giữa các đơn vị và các chi đoàn luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên đảo duy trì rất lâu rồi. Thế hệ lính mới tiếp nối thế hệ lính cũ và cứ thế trở thành phong trào mạnh của cả đảo” - Trung tá Đỗ Xuân Chung, Bí thư liên chi đoàn đảo Trường Sa chia sẻ.

Cán bộ chiến sỹ bắt tay các cầu thủ U23 Trường Sa thi đấu trên sân bóng đá mini mới được xây dựng trên đảo Trường Sa.

Trung sỹ Võ Minh Phong (22 tuổi) phấn khởi bày tỏ, sau hoạt động tăng gia sản xuất cuối buổi chiều là tôi lại tham gia thi đấu giao hữu bóng đá cùng với các anh em chiến sĩ đang công tác trên đảo.

“Đây là một trong các hoạt động giải trí, thể dục thể thao yêu thích nhất của tôi ở trên đảo. Tinh thần bóng đá giúp tôi rèn luyện tinh thần đồng đội, đoàn kết. Bởi muốn chiến thắng trên sân cỏ một mình mình không thể làm nên những bàn thắng hay những bứt phá mà phải có tinh thần đồng đội cao. Cũng giống như trong chiến đấu

luôn phải đoàn kết, có tình thần đồng đội, thương yêu và giúp đỡ đồng chí. Bóng đá luôn rèn cho em tinh thần như vậy để không chỉ chiến thắng trên sân cỏ mà còn đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị” – Phong bày tỏ.

Còn đối với Binh nhất Nguyễn Văn Tuyên (20 tuổi) thi đấu ở vị trí hậu vệ của đội bóng U23 Trường Sa hâm mộ cầu thủ U23 và đội tuyển quốc gia Đình Trọng chia sẻ: “Bóng đá môn thể thao không chỉ để giải trí, rèn luyện sức khỏe mà với vị trí hậu vệ em luôn rút ra những bài học sau mỗi trận đấu. Đó là bài học không để bị thua thì cần phải làm tốt công tác phòng thủ, bố trí lực lượng, là hậu phương vững chắc để đồng đội tiến công”.

Các cầu thủ nòng cốt là chiến sỹ trên đảo Trường Sa chơi bóng trên sân.

Chia sẻ thêm về phong trào thể thao nói chung và phong trào bóng đá ở Trường Sa, Thượng úy Phạm A Vôn Na - Bí thư chi đoàn cụm chiến đấu số 2 đảo Trường Sa cho biết, bên cạnh các hoạt động khác, chi đoàn thường động viên, tạo điều kiện để đoàn viên trong chi đoàn được giao lưu bóng đá với các đơn vị khác.

Bóng đá không những được tổ chức vào các ngày kỷ niệm lớn mà còn được tổ chức thường xuyên sau khi đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ. Thi đấu bóng đá giúp cán bộ, chiến sĩ gần gũi nhau hơn, tạo khí thế sôi nổi trong các chi đoàn đồng thời tạo cho cán bộ, chiến sĩ không khí như đang ở đất liền. Những trái bóng đá hay lá cờ đỏ sao vàng luôn là quà tặng có ý nghĩa của các đơn vị, nhân dân cả nước gửi tặng những cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa những năm qua.

Trung úy Võ Thành Hiếu, Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Trường Sa cho biết, mặc dù điều kiện trên đảo còn nhiều khó khăn song các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đảo vẫn luôn được chi đoàn tạo điều kiện để theo dõi các trận thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu.

Tinh thần thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thổi thêm cho các chiến sỹ tình yêu tổ quốc, chiến đấu vì tổ quốc, quyết tâm canh giữ biển đảo quê hương.

Hoàng Thành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tran-bong-mung-xuan-dac-biet-cua-doi-bong-u23-truong-sa-954081.html