Trận bóng gây quỹ hơn 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung tái thiết sau lũ

Trận bóng giao hữu mang tên 'nối vòng tay lớn' đã vận động ủng hộ được hơn 2 tỷ đồng giúp bà con miền Trung tái thiết sau lũ.

Chiều 21-11, trận bóng đá giao hữu mang tên "nối vòng tay lớn" quy tụ dàn cầu thủ đội tuyển Quốc gia Việt Nam cùng nhiều ca sỹ, nghệ sỹ diễn ra tại một sân bóng ngoại thành Hà Nội với mục đích gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung tái thiết cuộc sống sau lũ.

Chiều 21-11, trận bóng đá giao hữu mang tên "nối vòng tay lớn" quy tụ dàn cầu thủ đội tuyển Quốc gia Việt Nam cùng nhiều ca sỹ, nghệ sỹ diễn ra tại một sân bóng ngoại thành Hà Nội với mục đích gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung tái thiết cuộc sống sau lũ.

Thời gian vừa qua, miền Trung hứng chịu thiên tai bão lụt. Sau lũ, bà con cũng cần sinh kế để có thể nhanh chóng tái thiết cuộc sống.

Trước trận đấu, cầu thủ các đội cùng nhiều khán giả có mặt đã trực tiếp ủng hộ tại thùng quyên góp.

Trận bóng có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ Quốc gia như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, Hoàng Đức, Văn Quyết... cùng nhiều nghệ sỹ tham gia.

4 đội tham gia trận bóng theo thể thức vòng tròn.

Với tinh thần giao lưu, trao đổi, các cầu thủ trao nhau những đường bóng nhẹ nhàng và đầy tinh thần Fair-play.

Sự có mặt của các tuyển thủ cũng khiến trận đấu được tiếp lửa hơn với những pha bóng nghẹt thở.

Dễ dàng nhận thấy có rất nhiều các cầu thủ của CLB HAGL tham gia trong trận bóng nghĩa tình này. Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ: "Vừa qua, đồng bào miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ. Đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, sau trận đấu không chỉ là số tiền quyên góp, tôi mong rằng các cầu thủ chúng tôi có thể giúp lan tỏa hơn nữa tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương đùm bọc nhau của dân tộc ta".

Vì mang tính giao lưu và gây quỹ, cùng với đó là thể thức vòng tròn nên các cầu thủ có thể "đổi màu áo" để cống hiến cho khán giả các pha bóng đẹp mắt.

Sự quy tụ của nhiều cầu thủ cũng là khí do khiến khán đài trở nên đông đúc hơn. Cầu thủ Văn Thanh chia sẻ: "Bản thân tôi rất vui khi được tham gia trận bóng ý nghĩa này. Tôi mong thời gian tới sẽ tiếp tục có những hoạt động như thế này để gây quỹ, ủng hộ đồng bào khó khăn".

Ca sỹ Anh Khoa có mặt từ sớm để tham gia trận bóng.

Ông Tống Đức Thuận (Đại diện Ban tổ chức) cho biết: "Tiếp nối thành công của lần thứ nhất, đây là trận bóng đá giao hữu lần thứ 2 nhằm mục đích ủng hộ đồng bào miền Trung tái thiết cuộc sống sau lũ. Hoạt động lần này kêu gọi được nhiều đội cùng tham gia, không chỉ để gây quỹ ủng hộ mà còn nhằm mục đích lan tỏa hơn nữa tinh thần đùm bọc, đoàn kết, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam".

Không mang nặng yêu cầu về bàn thắng, mỗi trận đấu chỉ kéo dài 25 phút và các đội có thể thay đổi cầu thủ thoải mái.

Trận đấu kết thúc với tinh thần giao lưu, hữu nghị và đúng với mục đích là một trận bóng từ thiện gây quỹ ủng hộ đồng bào.

Tính tới cuối ngày, BTC đã gây quỹ hơn 2 tỷ đồng bao gồm tiền ủng hộ trực tiếp tại trận đấu và thông qua các kênh ủng hộ trực tuyến. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển tới tận tay những bà con hộ gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau những thiên tai, bão lũ vừa qua.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tran-bong-gay-quy-hon-2-ty-dong-ung-ho-dong-bao-mien-trung-tai-thiet-sau-lu-218232.html