Trận bóng đá trên 'đỉnh thế giới' làm thay đổi cuộc đời nhiều cô gái

Một giải đấu bóng đá được tổ chức tại miền núi Sindhupalchok, Nepal đã giúp thay đổi cuộc sống của nhiều nữ sinh.

Mingma Tenzing K.C, 25 tuổi, dạy tiếng Anh tại trường học ở Bhotenamlang thuộc ngôi làng hẻo lánh trên miền núi Sindhupalchok, một trong những quận kém phát triển nhất Nepal. Các nữ sinh tại khu vực này thường bỏ học để kết hôn và trở thành người nội trợ.

“Tảo hôn vẫn tồn tại ở đây. Nữ sinh chịu áp lực từ gia đình. Các em phải làm rất nhiều việc”, Mingma nói.

 Các nữ sinh tham gia giải đấu bóng đá do Mingma tổ chức.

Các nữ sinh tham gia giải đấu bóng đá do Mingma tổ chức.

Mingma là một người yêu bóng đá. Anh phải chịu nhiều chỉ trích và khó khăn khi thành lập đội bóng đá nữ tại trường. Gần đây, anh tiếp tục tổ chức giải bóng đá nữ ở Bhotenamlang và các làng lân cận. Trong đó bao gồm các trường không cho phép nữ sinh chơi thể thao.

"Có sự phân biệt đối xử khi con gái không được chơi bóng đá và tôi thực sự muốn tổ chức giải để củng cố niềm tin cho các nữ sinh”, Mingma nói.

Nhờ quỹ từ thiện từ tổ chức The Huracan Foundation, giải bóng đá được tổ chức trong 2 ngày cho các bé gái 13 đến 16 tuổi từ các làng quê.

Với những cột gôn đơn sơ trên một sân cỏ bụi bặm, các nữ sinh đã thi đấu trước sự cổ vũ của dân làng và bạn bè. Mingma đã ghi lại những khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh chụp một lần do dự án nhiếp ảnh toàn cầu Goal Click cung cấp.

Cột gôn đơn sơ được Mingma chụp lại.

“Nhiều lúc các em không thể luyện tập vì phải vội trở về nhà để làm việc hoặc không được bố mẹ cho phép. Tôi đã phải nói chuyện với nhiều phụ huynh và giáo viên", Mingma kể.

Anh cũng khuyến khích những cô bé rụt rè, có thành tích học kém hay những nữ sinh sống xa trường tham gia đội bóng. Vì giải đấu là cơ hội tốt giúp các em giao lưu và phát triển bản thân.

“Tôi muốn cho giáo viên và dân làng thấy niềm đam mê của những nữ sinh. Các em yêu bóng đá và đây là cơ hội hiếm hoi để chúng được vui chơi một cách tự do”, Mingma cho biết.

Thủ môn của Đội Huracan FC B đang tập trung theo dõi trận đấu.

Trong giải đấu, thí sinh nổi bật nhất là thủ môn của Đội Huracan FC B. "Cô bé từng rất rụt rè và không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào trong lớp. Bóng đá đã giúp thay đổi cuộc sống của em ấy”, Mingma nhận xét.

Mingma đang xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận mang tên FootleadNepal. Tổ chức này sẽ tuyên truyền về ý nghĩa của việc tập luyện thể thao đến các trường học ở Nepal.

"Thông qua bóng đá, chúng ta có thể dạy các em về khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm và cách giao tiếp”, Mingma nói.

Anh Dũng (Theo CNN)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tran-bong-da-tren-dinh-the-gioi-lam-thay-doi-cuoc-doi-nhieu-co-gai-post1107317.html