Trận bán kết lịch sử!

Đó là trận đấu tranh suất vào chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa Đội tuyển U22 Việt Nam-đội loại đương kim vô địch Thái Lan và Đội tuyển U22 Campuchia-đội loại Á quân Malaysia-diễn ra từ 19h tối nay, 7/12.

Quang Hải tươi tỉnh cùng đồng đội trong buổi tập ngày 6/11. Chấn thương của anh không nghiêm trọng. Ảnh VFF

Quang Hải tươi tỉnh cùng đồng đội trong buổi tập ngày 6/11. Chấn thương của anh không nghiêm trọng. Ảnh VFF

Trận đấu là dấu mốc đáng nhớ của cả 2 đội.

Trong lịch sử SEA Games, cả 2 đội chưa từng giành được chức vô địch lần nào. Cũng ở giải đấu này, tính từ năm 1977 đến nay các cầu thủ Việt Nam đã giành được 5 chức Á quân, vài lần hạng Ba còn Campuchia lần đầu tiên vào bán kết.

Trận bán kết này cũng đánh dấu sự trỗi dậy của cả 2 đội trong 2 năm qua.

Với U22 Việt Nam, sau thất bại cay đắng ở SEA Games 29 cách đây 2 năm, thất bại khiến bóng đá Việt Nam tưởng như bế tắc, nhưng đã hồi sinh thần kỳ từ khi có HLV Park Hang-seo ngay sau SEA Games 2017.

Sau những thành công từ nhiều giải đấu khu vực Đông Nam Á và châu Á trong năm 2018 và 2019 thì đây là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo xuất hiện ở SEA Games với trọng trách nặng nề giành HCV.

Trong đội hình U22 Việt Nam hiện tại cũng có 4 cầu thủ từng dự SEA Games (Trọng Hoàng kỳ SEA Games 2009, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh kỳ 2017), số còn lại là những gương mặt mới.

Ở kỳ Đại hội này, đội bóng của ông Park Hang-seo bất bại 5 trận, trong đó có 3 trận đáng nhớ nhất. Đó là trận thắng khó khăn U22 Singpore 1-0 vào gần cuối hiệp 2; trận ngược dòng thắng Indonesia và trận ngược dòng hòa U22 Thái Lan.

Đoạt suất vào bán kết, đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Campuchia đầy sức sống cùng tham vọng vào đến trận cuối cùng.

Về bóng đá Campuchia, thời gian gần đây, các đội tuyển Campuchia có bước tiến ngoạn mục, nhất là bóng đá trẻ. Minh chứng là tại giải U22 Đông Nam Á 2019 trên sân nhà, sân cỏ nhân tạo, Campuchia xếp thứ 4, trên cả Malaysia, Singapore, Philippines.

Tại giải đấu này, Campuchia thắng cả Malaysia (1-0) lẫn Myanmar (2-0) rồi vào bán kết.

Ở vòng loại U19 châu Á 2020 (tháng 11/2019), Đội tuyển U19 Campuchia cũng lọt vào vòng chung kết (cùng với Lào, Việt Nam với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất) khi mà rất nhiều đội bóng “sừng sỏ” như Kuwait, Jordan, Thái Lan, Trung Quốc... bị loại.

Còn tại SEA Games 30, Đội tuyển U22 Campuchia (có 2 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia là Keo Sokpheng và Reung Bunheing) dưới sự dẫn dắt của HLV Felix Dalmas, đã thi đấu rất ấn tượng. Họ chỉ chịu thua Myanmar 1-2, cầm hòa được chủ nhà Philiipines 1-1, thắng dễ dàng Timor Leste 5-0 và xuất sắc “hạ” đương kim Á quân SEA Games Malaysia 3-1 ở trận cuối vòng bảng, giành vé vào bán kết ngôi nhì bảng.

Nói như vậy để thấy đây là trận đấu lịch sử thú vị của bóng đá Đông Nam Á diễn ra giữa U22 Việt Nam-đội trực tiếp loại đương kim vô địch Thái Lan bằng 1 trận hòa- với U22 Campuchia-đội trực tiếp loại Á quân SEA Games Malaysia bằng một trận thắng.

Sau trận đấu này, 1 đội sẽ vào tranh HCĐ và đó là điều không đội nào muốn cả. Vì vậy, người hâm mộ sẽ được xem một trận cầu “không khoan nhượng” nhưng lý thú!

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/tran-ban-ket-lich-su/381966.vgp