Trấn áp tội phạm ma túy vùng ven

Thời gian gần đây, thực trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các chất ma túy ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp. Tại TP Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy của Công an và Quân đội đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này. Ngoài việc kiểm tra, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung cũng như xử lý hành chính và giáo dục tại xã phường theo quy định đối với số đối tượng nghiện, lực lượng chức năng còn phát hiện, truy tố nhiều đối tượng lén lút tàng trữ và mua bán trái phép chất độc hại này.

CAQ Cẩm Lệ bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một khi bị đấu tranh, trấn áp mạnh ở trung tâm thành phố, các đối tượng vi phạm, dạt về vùng ven Đà Nẵng hoạt động. Trước thực trạng này, đầu tháng 3- 2018, CAQ Cẩm Lệ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, kiên quyết triệt xóa, xử lý số đối tượng từ địa phương khác đến gây án. Được sự động viên, chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ huy CAQ Cẩm Lệ, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) ngày đêm bám địa bàn, theo dõi đối tượng nghi vấn và liên tục phát hiện, bắt giữ nghi can phạm tội.

Thiếu tá Hồ Ngọc Bách- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ cho biết, các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy rất ranh ma và xảo quyệt, sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an trong quá trình gây án. Chúng cải trang, chọn khu vực vắng người và rất cảnh giác khi giao dịch trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, những thủ đoạn này sớm bị CAQ Cẩm Lệ bóc trần và đưa ra ánh sáng pháp luật. Lật sổ tay cá nhân, Thiếu tá Hồ Ngọc Bách điểm qua những vụ việc đơn vị đã làm được để minh chứng cho lời mình nói. Cụ thể, trưa 22-3, tại một quán cà-phê trên địa bàn P. Hòa An, Đội CSMT phối hợp CAP Hòa An phát hiện, bắt giữ Văn Quý Sanh (1979, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) tàng trữ 2 gói ma túy đá trong người. Sanh là đối tượng từng có 2 tiền án và 2 tiền sự, bản thân nghiện ma túy. Hằng ngày Sanh hành nghề cò ô- tô khách đường dài, khi bị bắt có giấu ma túy đá trong vỏ thuốc lá. Đến ngày 19-4, Đội CSMT phối hợp CAP Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Điệp (1999, trú tổ 66, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) khi đang trên đường mang ma túy đá đến tuyến Trường Sơn bán cho con nghiện. Kiểm tra trong người Điệp, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, lập biên bản thu giữ 3 gói ma túy đá và số tiền trên 1 triệu đồng. Tiếp đến ngày 23-4, qua công tác trinh sát địa bàn, Đội CSMT phối hợp CAP Hòa Xuân bất ngờ kiểm tra phòng 401 nhà nghỉ Hamy nằm trên đường Phạm Hùng, phát hiện bắt giữ Nguyễn Quang Thăng (1993, trú P.Hải Châu 2, Q. Hải Châu) đang tàng trữ một lượng lớn ma túy đá. Điều đáng nói là khi phát hiện lực lượng Công an vào kiểm tra, Thăng vội mang ma túy đá bỏ vào bồn cầu dội nước để phi tang. Qua kiểm tra, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, lập biên bản thu giữ 6 gói ma túy đá cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo CAQ Cẩm Lệ, từ khi mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy đến nay, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 284 lượt người nghi vấn sử dụng ma túy, qua đó phát hiện 18 trường hợp dương tính với các chất ma túy. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện, đấu tranh 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ kết quả này, địa bàn Q. Cẩm Lệ dần được làm trong sạch, góp phần kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_183229_.aspx