Trấn áp tội phạm giữ bình yên mùa Xuân

Gần 300 vụ phạm pháp hình sự, 21.990 trường hợp vi phạm trật tự ATGT... được công an các đơn vị, địa phương xử lý dịp Tết Nguyên đán và đầu năm mới.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Mỗi dịp Tết tình hình tội phạm cờ bạc, trộm cắp tài sản lại “nóng” với phương thức, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại về tài sản, lo lắng trong nhân dân. Điển hình, Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) đã triệt phá sới bạc với hàng chục đối tượng và thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Ngày 30/1, Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi đánh bạc. Theo đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), Công an huyện Phúc Thọ phát hiện, bắt quả tang 32 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa tại xưởng cơ khí trên phần đất của Đỗ Văn Mậu (SN 1974), trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ. Tang vật thu trên chiếu bạc 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và 190 triệu đồng. Trên người của các đối tượng bị bắt có tổng số tiền 216,1 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc. Hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định.

Dịp này, các khu thờ tự, danh lam thắng cảnh cũng là nơi tội phạm tìm đến hoạt động. Khoảng 14 giờ ngày 23/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tiếp nhận tố giác của chị Phạm Thị H. (SN 1990) trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội về việc bị mất trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max màu tím, trị giá khoảng 37 triệu đồng khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ cùng ngày (23/1), tổ công tác của Công an phường Yên Phụ, Công an phường Quảng An đã nhanh chóng phát hiện, kiểm tra đối tượng Chu Văn Dũng (SN 1993) ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện cốp xe của Dũng có 9 chiếc điện thoại di động được cất giấu trong túi da màu đen. Dũng khai nhận 9 chiếc điện thoại này trộm được của khách đi lễ tại chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ.

Tại cơ quan công an, Dũng khai đã đến chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) để đi lễ đầu năm, thấy có nhiều du khách đi lễ chùa sơ hở trong việc bảo quản tài sản, để điện thoại trong túi xách, túi đeo hoặc túi áo khoác ngoài nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Sau mỗi lần lấy trộm thành công, Dũng đi ra chỗ vắng người, tắt nguồn điện thoại hoặc tháo bỏ sim để chủ tài sản không truy tìm được. Sau đó, Dũng cất giấu điện thoại trộm cắp được vào túi đeo màu đen để tiếp tục quay lại chùa trộm cắp.

Tang vật trộm cắp bị cơ quan chức năng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thu giữ.

Xử lý hàng trăm vụ phạm pháp hình sự

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xảy ra 271 vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,3 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

Cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 173 vụ, bắt 258 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Đồng thời, thu giữ hơn 889,16 kg pháo các loại, vận động và thu hồi 134 khẩu súng, 1.012 viên đạn, 4 lựu đạn và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Theo số liệu báo cáo thống kê của công an các địa phương, tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão giảm so với cùng kỳ năm 2002.

Toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy, trong đó 23 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy cơ sở sản xuất, 3 vụ cháy phương tiện giao thông, 2 vụ cháy nhà để ở kết hợp kinh doanh, 7 vụ cháy loại hình khác và 3 vụ cháy rừng. Thiệt hại do cháy gây ra làm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 1,7 tỷ đồng.

Về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên đán 2022. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, 7 ngày Tết vừa qua, toàn quốc xảy ra 152 vụ TNGT làm chết 89 người và 111 người bị thương.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền 50 tỷ 428 triệu đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 mô tô, 50 phương tiện khác.

Đồng thời, lực lượng chức năng tước 4.950 giấy phép lái xe các loại. Riêng vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý 7.726 trường hợp, vi phạm về ma túy 17 trường hợp.

Về nhiệm vụ năm 2023, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Trong đó, có giải pháp chủ động giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ngành công an tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tran-ap-toi-pham-giu-binh-yen-mua-xuan-post624229.html