Trấn áp quyết liệt tội phạm có tổ chức, liên quan đến tín dụng đen và có yếu tố nước ngoài

Đại tá Trần Mưu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ sở Phòng CSHS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Trần Mưu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ sở Phòng CSHS nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐÀ NẴNG- Ngày 25-5, Đảng bộ Cơ sở Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Thượng tá Trần Nam Hải- Trưởng phòng CSHS, nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị đã chủ động nắm chắc diễn biến hoạt động của các loại đối tượng hình sự; rà soát, lên danh sách các băng nhóm tội phạm, đường dây tệ nạn xã hội và chủ động xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh chuyên đề của giám đốc như: Triệt xóa các băng nhóm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, đòi nợ thuê; đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản; đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc…

Trong nhiệm kỳ II (2020-2025), Phòng CSHS đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, phấn đấu hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên và đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng. Đại hội thống nhất bầu ra BCH nhiệm kỳ II (2020-2025) gồm 5 đồng chí, trong đó Thượng tá Trần Nam Hải trúng cử chức danh Bí thư Đảng bộ Cơ sở.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Phòng CSHS đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ tới, Phó giám đốc CATP yêu cầu Đảng bộ cơ sở Phòng CSHS cần phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm và điều tra vụ án hình sự; đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá hình sự đạt trên 80% và 90% đối với án rất nghiêm trọng; tập trung và có biện pháp đấu tranh mạnh, trấn áp quyết liệt tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, các đường dây hoạt động tệ nạn xã hội, hoạt động mại dâm và mua bán người…

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_225392_tran-ap-quyet-liet-toi-pham-co-to-chuc-lien-quan-den-tin-dung-den-va-co-yeu-to-nuoc-ngoai.aspx