Trạm xe buýt ở Ấn Độ bị đánh bom: 2 người chết, hàng chục người bị thương

Trong khi căng thẳng Ấn Độ - Pakistan tiếp tục leo thang, cuộc sống của người dân khu vực bang Jammu và Kashmir bị đe dọa bởi những cuộc tấn công không rõ nguồn gốc.

Trang Sputnik đưa tin về một vụ đánh bom tại trạm xe buýt Punjab ở thành phố Jammu, bang Jammu và Kashmir vào lúc 11h45 (giờ địa phương) ngày 7/3.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao, M K Sinha cho biết có 18 người bị ảnh hưởng trong sự cố vừa rồi, tất cả đều đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Người bị thương được đưa vào bệnh viện (ảnh: Twitter).

Người bị thương được đưa vào bệnh viện (ảnh: Twitter).

Hiện cảnh sát địa phương cùng lực lượng quân đội đã phong tỏa khu vực xung quanh bến xe để khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh kẻ thủ ác đã thực hiện vụ tấn công nhắm vào dân thường. Các giả thuyết ban đầu cho rằng quả lựu đạn được bắn vào từ bên ngoài thay vì được cài từ trước.

Căng thẳng leo thang tại Jammu và Kashmir bắt đầu từ ngày 14/2 khi một kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) bắt nguồn từ Pakistan, kích nổ phương tiện của hắn ngay trước đoàn hộ tống các sĩ quan an ninh ở Ấn Độ khiến hơn 40 chiến sĩ thiệt mạng.

Lực lượng không quân Ấn Độ ngay lập tức đáp trả bằng một cuộc không kích vào trại khủng bố tình nghi ở Balakot (Pakistan) vào ngày 26/2.

Ngay ngày hôm sau, chính quyền Islamabad tuyên bố đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ tại khu vực biên giới Kashmir.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tram-xe-buyt-o-an-do-bi-danh-bom-2-nguoi-chet-hang-chuc-nguoi-bi-thuong-a424898.html