Trạm xe buýt đâu phải nơi dừng, đón khách?

Từ nhiều năm nay, trạm buýt trên đường Hàm Nghi, quận 1, TP Hồ Chí Minh (mặt trước của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) bị những người hành nghề xe ôm chiếm dụng làm nơi chờ đón, trả khách.

Các tài xế xe ôm dựng xe theo hàng dài chiếm lòng đường (ảnh chụp sáng 13-7-2018).

Tài xế xe ôm đứng thành hàng dài khiến các chuyến xe buýt ra, vào trạm gặp không ít khó khăn và chủ yếu phải dừng, đỗ giữa đường để đón, trả khách. Theo phản ảnh của người dân địa phương, việc các tài xế xe ôm dựng xe theo hàng dài chiếm lòng đường đã gây ùn tắc cho các phương tiện khác lưu thông, nhất là vào khung giờ cao điểm, đường sá đông đúc xe cộ.

Tình trạng xe ôm dựng xe chiếm trạm xe buýt, chiếm dụng lòng đường ở khu vực trên đã tồn tại từ lâu. Rất mong cơ quan chức năng đôn đốc, nhắc nhở để tình trạng này không tái diễn.

Bài và ảnh: NGUYỄN LONG (phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tram-xe-buyt-dau-phai-noi-dung-don-khach-544569