Trạm vũ trụ Trung Quốc sắp rơi xuống Trái Đất

Một trạm không gian của Trung Quốc có kích thước bằng một chiếc xe buýt chuẩn bị rơi xuống Trái Đất, theo dự đoán của các nhà khoa học. Tuy nhiên, không ai biết nó sẽ rơi chính xác xuống địa điểm nào.

Hình ảnh của Thiên Cung 1

Hiện tại, các dự đoán cho rằng, trạm không gian nặng 9,4 tấn sẽ rơi xuống bầu khí quyền của Trái Đất trong những ngày cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Trạm không gian này có tên là Tiangong-1 (hay còn gọi là Thiên Cung 1). Trung Quốc đã phóng nó vào vũ trụ vào năm 2011. Phóng thí nghiệm vũ trụ này đã được các nhà khoa học Trung Quốc ghé thăm 2 lần, trong đó có nữ phi hành gia Wang Yaping - người đã thực hiện một bài giảng cho học sinh trên chính trạm không gian này.

Từ tháng 6 năm 2013, Trung Quốc đã dừng sử dụng trạm vũ trụ 2 phòng ngủ này. Và đến tháng 3 năm 2016, họ thông báo đã mất liên lạc với Thiên Cung 1.

Khi Thiên Cung 1 rơi xuống Trái Đất, các bộ phận của phòng thí nghiệm này sẽ rơi xuống bề mặt hành tinh của chúng ta. Một số thiết bị bên trong con tàu có thể sẽ rơi xuống trong tình trạng nguyên vẹn.

Không ai chắc chắn Thiên Cung 1 sẽ rơi xuống đâu, nhưng tin tốt là nhiều khả năng nó sẽ rơi xuống biển.

Hiện tại, Nó đang lao về hướng Trái Đất với tốc độ ngày càng nhanh. Lượng không khí xung quanh nó quá mỏng để làm chậm nó lại.

Tuy nhiên, khi nó bước vào bầu khí quyền, tình hình sẽ thay đổi.

Có nhiều khả năng, các mảnh vỡ của trạm vũ trụ này sẽ rơi xuống biển - diện tích chiếm 71% bề mặt Trái Đất. Khả năng một mảnh vỡ rơi xuống con người “nhỏ hơn 1 triệu lần so với khả năng trúng xổ số “jackpot”, Công ty The Aerospace Corp. cho hay.

“Không phải là không thể xảy ra, nhưng từ khi bắt đầu kỷ nguyên của không gian vũ trụ, chúng tôi mới chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất bị va chạm bởi một mảnh vỡ vũ trụ. Đó là một phụ nữ ở Oklahoma bị va quệt vào vai” - Bill Ailor, kỹ sư làm việc ở Aerospace cho hay.

Nguyễn Thảo (Theo Business Insider)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/tram-vu-tru-trung-quoc-sap-roi-xuong-trai-dat-439107.html