Trạm trộn bê tông không phép 'nằm' trên đất dự án chậm tiến độ, cần xử lý nghiêm

Trải qua 10 năm triển khai thực hiện, dự án Khu đô thị nhà vườn Cẩm Đình – Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đến nay chỉ mới xây được… 3 căn biệt thự, phần đất còn lại để hoang hóa. Ngoài việc để làm nơi chăn thả bò, con nghiện tìm đến chích hút, chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH thương Mại Kim Thanh còn 'xẻ đất' cho doanh nghiệp khác nhảy vào làm bãi dựng trạm trộn bê tông không phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Ai bảo kê cho trạm trộn bê tông không phép tồn tại ?

Phản ánh tới tòa soạn Thời báo doanh nhân, thời gian gần đây , người dân xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ vô cùng bức xúc vì trạm trộn bê thông thương phẩm Cường Thịnh trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, hoạt động không phép khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bụi, nước thải bê tông thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý, đường đi lầy lội, nắng bụi mịt mù đã tác động trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân.

“Các hộ dân chúng tôi ở đây bị ảnh hưởng ô nhiễm trực tiếp từ trạm trộn bê tông thương phẩm Cường Thịnh, tiếng ồn của xe máy hoạt động ầm ầm cả ngày lẫn đêm, đặc biệt mấy hôm vừa rồi xe chở bê tông ra vào liên tục vì trong trạm bê tông Cường Thịnh không được đổ bê tông nên mưa thì lầy lội, nắng thì bụi, nên khi xe đi lại kéo theo đất ra ngoài cửa gây bụi mù mịt ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và sinh hoạt người dân chúng tôi”, một người dân bức xúc.

Sở hữu phần đất rộng 250ha, qua 10 năm xây dựng, chủ đầu tư mới thi công được...3 căn biệt thự thô, bị bỏ hoang.

Điều đáng nói, việc hoạt động của trạm trộn bê tông Cường Thịnh tại đây đã diễn ra từ lâu, gây bức xúc. Theo hồ sơ phóng viên nắm được, tháng 10/2017, Chi cục đê điều và phòng chống Lụt bão Hà Nội đã ban hành văn bản số: 1235/CC ĐĐ- QL gửi Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ đề nghị xử lý dứt điểm sai phạm. Văn bản này nêu rõ việc trạm trộn bê tông Cường Thịnh tại đây vi phạm pháp luật đê điều…

Việc phá dỡ công trình sai phạm sau đó đã được triển khai. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, thời gian gần đây sự việc đâu lại vào đấy, trạm trộn này không những vẫn được tồn tại tại đây mà chủ đầu tư còn ngay nhiên “lấn đất”, đầu tư dàn máy móc hiện đại tiếp tục “giàn trận” thực hiện hành vi sai phạm…

Sau khi bị phá dỡ trạm cũ xây không phép, công ty Cường Thịnh tiếp tục tỏ thái độ coi thường pháp luật khi bỏ cả chục tỷ đồng ra mua giàn máy mới phục vụ trộn bê tông bán ra thị trường.

Làm việc với phóng viên ngay tại nhà điều hành trạm trộn bê tông này, ông Nguyễn Trọng Minh – tự xưng là nhân viên quản lý trạm cho biết, do giám đốc đi công tác nên không thể cung cấp hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, ông Minh cũng thừa nhận trạm trộn bê tông của công ty chưa đầy đủ hồ sơ cấp phép. “Giấy tờ cấp phép trạm trộn hoạt động thì chưa có. Còn trạm hoạt động ảnh hưởng môi trường là không tránh khỏi. Chạy cái xe máy hằng ngày còn xả thải huống gì giàn máy trạm này…”, ông Minh thừa nhận.

Ngồi cạnh ông Minh, một người đàn ông tên Lại, tự xưng là đồng quản lý trạm cũng thừa nhận, mục đích trạm trộn nhằm phục vụ dự án nhưng do dự án chưa thi công nên công ty đã "tranh thủ" bán thành phẩm bê tông ra ngoài, mỗi ngày thu hàng trăm triệu.

Trước sự hoài nghi của người dân khi cho rằng Công ty Cường Thịnh được “bảo kê” nên mới ngang nhiên dựng trạm trộn không phép coi thường pháp luật, gây ô nhiễm môi trường như vậy mà không bị xử lý… Chính quyền huyện Phúc Thọ cần lắng nghe ý kiến dư luận, khẩn trương vào cuộc làm rõ nội dung báo nêu.

Không chỉ gây bụi cho khu dân cư xung quanh, công ty Cường Thịnh còn ngay nhiên xả thải trực tiếp ra môi trường, nước theo luồng chảy xuống sông chỉ cách đó mươi mét.

Dự án 250ha, 10 năm xây được…3 căn biệt thự

Được biết, trạm trộn bê tông Cường Thịnh đặt trạm trên diện tích đất khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, do Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh làm chủ đầu tư. Dự án này được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt từ năm 2007 trên diện tích 47 ha, cung cấp đủ nhu cầu nhà ở cho gần 10.000 người. Tháng 6/2008, khi sáp nhập về Hà Nội, quy mô của dự án được điều chỉnh tăng lên 250 ha. Vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận là một trong những khu đô thị sinh thái đầu tiên trên cả nước. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, khu này chỉ có 3 căn biệt thự được xây dựng.

Không hoàn thành đúng tiến độ, dự án này hiện nay đang trở thành nơi để người dân chăn thả trâu bò, con nghiện tìm đến chích hút gây mất an ninh trật tự. Các con đường ra vào khu đô thị bị xuống cấp nghiêm trọng, do xe bồn chở bê tông Cường Thịnh gây nên !?

Trước thực trạng trên, dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng chủ đầu tư dự án là công ty TNHH Thương mại Kim Thanh không còn đủ năng lực để đầu tư, hoàn thành dự án ?

Thiết nghĩ, UBND TP Hà Nội và huyện Phúc Thọ cần sớm vào cuộc kiểm tra tiến độ thi công dự án, đặc biệt là xử lý nghiêm hành vi lập trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường của công ty Cường Thịnh tại đây.

Thời báo doanh nhân sẽ tiếp tục thông tin.

Thanh Hóa

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//tram-tron-be-tong-khong-phep-nam-tren-dat-du-an-cham-tien-do-can-xu-ly-nghiem_n37113.html