Trạm radar mới nhất của Nga đặt gần biên giới với Belarus sẽ phát hiện máy bay tàng hình và tên lửa ở khoảng cách 2,5 nghìn km

Nga đã bắt đầu xây dựng một trạm radar duy nhất ở biên giới với Belarus.

Sau khi vào giữa năm ngoái, phía Belarus thông báo rằng họ có thể ngừng cung cấp cho Nga khả năng của trạm radar trên đường chân trời đặt ở phía tây nam của đất nước, được biết rằng Nga đã quyết định bắt đầu xây dựng riêng trạm radar trên đường chân trời sẽ được đặt gần biên giới Belarus.

Theo dữ liệu có sẵn cho hãng thông tấn Avia.pro, chúng ta đang nói về một radar đường chân trời 80P6, có phạm vi phát hiện các mục tiêu tàng hình thậm chí ở khoảng cách lên đến 2,5 nghìn km (lên đến biên giới phía tây của Pháp).

Trạm radar mới nhất của Nga đặt gần biên giới với Belarus sẽ phát hiện máy bay tàng hình và tên lửa ở khoảng cách 2,5 nghìn km

Trạm radar mới nhất của Nga đặt gần biên giới với Belarus sẽ phát hiện máy bay tàng hình và tên lửa ở khoảng cách 2,5 nghìn km

“Ranh giới của các khu vực khảo sát theo phương vị của radar 80P6 tại vị trí hiện tại của nó, định hướng của web HEADLIGHT và phạm vi hoạt động giả định là 2.500 km. Màu xanh lá cây đánh dấu các ranh giới ở ± 30 ° so với bình thường của khung radar, màu vàng ở ± 45 °, màu đỏ ở ± 60°", cộng đồng Telegram Voenno-boltovoy, trích dẫn hình ảnh tương ứng.

Hiện vẫn chưa rõ loại radar nhìn xa mới nhất của Nga sẽ được đưa vào hoạt động trong khoảng thời gian nào, tuy nhiên, sự xuất hiện của nó sẽ mang lại cho quân đội Nga một lợi thế riêng.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tram-radar-moi-nhat-cua-nga-dat-gan-bien-gioi-voi-belarus-se-phat-hien-may-bay-tang-hinh-va-ten-lua-o-khoang-cach-2-5-nghin-km/20210619064430181