Trăm người hào hứng xem các đô vật ngoài 70 so tài đầu Xuân

Tiếng vỗ tay reo hò hào hứng tăng lên bội phần khi các nữ đô vật tung ra các miếng đòn hiểm hóc. Sới vật đầu xuân làng Thủ Lễ trở nên hấp dẫn vì sự có mặt của các đô vật 'liễu yếu đào tơ'

Các đô vật nữ trình diễn các miếng vật điêu luyện hấp dẫn trên sới vật làng Thủ Lễ - ảnh Bùi Ngọc Long

Sáng 2.2 (nhằm mùng 6 Tết Nguyên Đán) hội vật đầu xuân làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, H.Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) đã nô nức khai hội.

Những miếng võ hiểm hóc và đẹp mắt được thi triển trên sới vật - ảnh Bùi Ngọc Long

Đông đảo người dân địa phương, trai thanh gái lịch cùng hàng trăm du khách thập phương đã vây kín sân đình để xem hội vật. Sau tiếng trống khai hội, các chàng trai cô gái khỏe mạnh đã lên sới để so tài.

Cuộc đấu càng hấp dẫn thú vị khi có sự xuất hiện của những lão nông lực lưỡng tuổi ngoài 70, tóc đã điểm bạc vẫn lên sới so tài.

Các bô lão tuổi ngoài 70 vẫn còn dẻo dai trên sới vật - ảnh Bùi Ngọc Long

Khác với các đô vật trẻ chủ yếu thi triển sức mạnh, các lão đô vật lớn tuổi đã mang đến cho người xem những đòn thế võ điêu luyện, đẹp mắt.

Sới vật lại càng hào hứng hơn với sự xuất hiện của các đô vật nữ. Không hề thua kém các đấng nam chi, các đô vật nữ cũng thi triển những miếng võ và đòn thế đẹp mắt điêu luyện.

Không hề thua kém các đấng nam nhi, các đô vật nữ cũng tỏ ra dẻo dai khỏe mạnh - ảnh Bùi Ngọc Long

Tiếng vỗ tay reo hò vang lê không ngớt khi trên sới xuất hiện các đòn thế đẹp mắt. Hội vật làng Thủ Lễ ra đời từ thời các chúa Nguyễn nhằm tuyển chọn những thanh niên trai tráng, mạnh khỏe để bảo vệ đất nước. Sau một thời gian dài gián đoạn, hội vật truyền thống làng Thủ Lễ đã được khôi phục vào dịp đầu xuân, trở thành lễ hội truyền thống không thể thiếu với người dân huyện Quảng Điền.

Bùi Ngọc Long

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tram-nguoi-hao-hung-xem-cac-do-vat-u70-so-tai-dau-xuan-787828.html