Trăm người co ro đi xem băng, đèo Ô Quy Hồ ùn dài 2 ngày liên tiếp

Trong hai ngày liên tiếp, đường lên đèo Ô Quy Hồ (huyện Tam Đường, Lào Cai) xe ùn ứ kéo dài hàng cây số vì hàng trăm lượt khách đổ xô lên ngắm băng tuyết.

XEM CLIP DU KHÁCH CHECK-IN GIỮA BĂNG GIÁ TẠI CHÂN ĐÈO Ô QUY HỒ:

Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài, thị xã Sa Pa và huyện Tam Đường, tỉnh Lào Cai xuất hiện băng giá trong vài ngày qua.

Đỉnh đèo Ô Quy Hồ, nhiệt độ xuống mức dưới 3 độ C, có thời điểm xuống mức 0 độ khiến nước bị đóng băng, phủ kín cây cỏ.

Hàng vạn du khách kéo đi xem băng giá dịp cuối tuần khiến giao thông ùn ứ, tắc nghẽn kéo dài hàng vài km.

Du khách dừng xe selfie ngang đường lên đèo Ô Quy Hồ

Du khách dừng xe selfie ngang đường lên đèo Ô Quy Hồ

Từ điểm du lịch Thác Bạc (thị xã Sa Pa), du khách nườm nượp đi ngắm cảnh. Các khu đất trống ven chân đèo Ô Quy Hồ, cây cối phủ kín băng đá, trở thành điểm check-in ngoài trời của hàng ngàn người.

Tại điểm dừng chân trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cả dòng xe chở khách du lịch dừng đỗ tràn lan.

Băng giá phủ kín cây cỏ trên đèo Ô Quy Hồ

Không chỉ các nam thanh nữ tú, nhiều gia đình cho cả con nhỏ đi ngắm băng tuyết.

Gia đình chị Nguyễn Thanh Hương (Hà Nội) cùng hai con nhỏ đi ngắm băng cho biết: "Nghe tin cây cối phủ băng, rất đẹp nên đưa con đi ngắm, để con được tận mắt biết cảnh băng giá như thế nào, thay vì xem tivi. Tuy nhiên, cũng phải giữ ấm cho con thật cẩn thận".

Hàng trăm khách tập trung tại đỉnh đèo

Rất nhiều phương tiện giao thông đã phải quay đầu xe vì không đủ kiên nhẫn đi tiếp theo hướng Lai Châu.

Dọc tuyến đường từ TP Lào Cai lên Sa Pa, Ô Quy Hồ, sương mù phủ kín khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Các xe bật chế độ đèn sương mù, nối đuôi nhau đi.

Ngày hôm qua (9/1), tại Ô Quy Hồ nhiệt độ xuống mức -5 độ C, băng giá phủ kín cây cỏ. Sáng nay, nhiệt độ tăng nhẹ, trời đã ấm hơn.

Băng giá ngay điểm chân đèo Ô Quy Hồ

Một du khách trung niên selfie

Bãi đất trống phủ kín băng giá trở thành điểm check in

Khách hiếu kỳ trước hiện tượng băng giá của thiên nhiên

"Hôm qua băng rất đẹp, nhiều khách đến xem băng, đưa lên mạng xã hội đã tạo hiệu ứng khiến ngày chủ nhật, lượng khách đến xem nhiều hơn" - chị Hạnh, nhân viên điểm du lịch đèo Ô Quy Hồ cho hay.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch huyện Tam Đường Sùng Lử Páo cho biết, băng giá xuất hiện vào 2 ngày cuối tuần nên lượng khách đổ xô đến rất đông, gây ùn ứ cục bộ.

Ngoài ra, trong những ngày giá rét như này, huyện đã có thông báo yêu cầu các phòng ban tuyên truyền tới người dân chủ động ứng phó, có phương án chăm sóc trâu bò, vật nuôi, hoa màu...

Đường ùn tắc kéo dài nhiều cây số

Đến nay, chưa có trường hợp trâu bò bị chết do quá lạnh. Người dân được hướng dẫn nuôi nhốt gia súc trong chuồng, không chăn thả ngoài trời; có chế độ ăn uống, đun chín thực phẩm để gia súc có sức đề kháng vượt qua giá lạnh.

Phòng giáo dục huyện Tam Đường cũng ra thông báo gửi các trường, nhiệt độ dưới 7 độ C sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học.

UBND thị xã Sa Pa cũng chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền vận động người dân tăng cường phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi.

Một đám mổ trâu ven đường trong không khí mù sương

Co ro đi ngắm băng trong giá lạnh

Thời tiết giá lạnh dưới 7 độ C dự áo sẽ kéo dài nhiều ngày. Các địa phương của Lào Cai đều có thông báo hướng dẫn người dân đề phòng chống lại giá lạnh

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai cũng có công điện về việc chủ động các biện pháp phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại.

Kiên Trung - Lê Anh Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tram-nguoi-co-ro-di-xem-bang-deo-o-quy-ho-un-dai-2-ngay-lien-tiep-704346.html