Trạm không gian ISS bị thủng? Phi hành gia bịt nó bằng... ngón tay và băng keo

Sáng ngày thứ 5 30/8 vừa qua, các phi hành gia trạm vũ trụ ISS đã có một phen hú vía khi họ bị đánh thức bởi thông tin trạm ISS đang mất dần không khí bên trong. Điều này đã được phát hiện trong đêm bởi các nhân viên điều khiển bay trên mặt đất khi các cảm biến ghi nhận áp suất không khí bên trong trạm đang giảm dần, nhưng họ quyết định để yên cho các phi hành gia ngủ vì lỗ thủng đó không quá nguy hiểm.

Vào thời điểm này, trên trạm vũ trụ ISS có 6 phi hành gia. Họ cần phải bịt lỗ thủng lại trước khi quá muộn. Sau một thời gian, các phi hành gia phát hiện ra rằng vị trí của lỗ thủng nằm đâu đó trên con tàu không gian Soyuz MS-09 đã đậu ở ISS sau khi đưa các phi hành gia lên trạm từ tháng 6/2018 đến nay. Dù không nguy hiểm, họ vẫn phải tìm ra và bịt lỗ thủng đó lại.

Trạm không gian ISS

Trạm không gian ISS

Nguồn cơn của vụ việc là một lỗ thủng chỉ 2mm trên thân tàu Soyuz MS-09, và phi hành gia Alexander Gerst từ châu Âu xử lý bằng cách… lấy ngón tay bịt lỗ thủng này để tạm ngăn không khí thoát ra. Sau đó, nó được tạm thời bịt kín bằng keo Epoxy và băng dính Kapton (một loại băng dính siêu bền thường được dùng trong không gian) trong khi chờ đợi một giải pháp khắc phục lâu dài.

Cựu chỉ huy trạm ISS, phi hành gia Chris Hadfield đã đăng một bức ảnh chụp lỗ thủng đó trên Twitter:

Hiện tại, mọi thứ đã trở lại bình thường lrên trạm ISS trong khi cơ quan không gian Nga Roscocosmos đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc. Đây rất có thể là tác phẩm của một trong số hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu mảnh rác không gian siêu nhỏ đang lang thang trên quỹ đạo của chúng ta.

Phi hành gia NASA tiết lộ trông thấy vật thể ngoài hành tinh

Phạm Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/cong-nghe/tram-khong-gian-iss-bi-thung-phi-hanh-gia-bit-no-bang-ngon-tay-va-bang-keo-57165.html