Trầm Hương Khánh Hòa tiếp sức ngư dân giữ biển

Công ty Trầm Hương Khánh Hòa vừa khởi xướng chương trình 'Tiếp sức ngư dân giữ biển'.

Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa Nguyễn Văn Tưởng trao quà cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong hành trình đầu tiên của mình, chương trình đã tìm đến bà con ngư dân ở các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ trao tặng 50 tấn gạo cho bà con ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Cao Phúc, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã bày tỏ lời cảm ơn vì sự chia sẻ kịp thời của Công ty Trầm Hương Khánh Hòa.

“Đây là việc làm đầy trách nhiệm xã hội của Công ty Trầm Hương Khánh Hòa, doanh nghiệp đã góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách chia sẻ gánh nặng với bà con ngư dân. Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chúng tôi hiểu công ty Trầm hương Khánh Hòa cũng gặp khó khăn, nhưng món quà lúc khó khăn của những người đang khó khăn dành cho đồng bào khó khăn hơn thực sự rất ý nghĩa”, ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tưởng cùng đại diện Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trong buổi trao quà cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Tưởng cùng đại diện Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trong buổi trao quà cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau buổi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã cùng với ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa trực tiếp đi thăm và tặng quà các ngư dân tại xã Bình Châu, Bình Tân Phú thuộc huyện Bình Sơn; xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo.

Tiếp tục hành trình của mình, Công ty Trầm Hương Khánh Hòa cũng đã phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV9) - Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đến trao quà cho cán bộ chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Đầm Môn và bà con ngư dân ở các xã Vạn Phước, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

“Cứ mỗi khi biển nổi sóng là hàng triệu trái tim của con dân nước Việt lại hướng về biển đảo với tình cảm thiêng liêng. Chính vì lẽ đó, Trầm Hương Khánh Hòa xin gửi tấm lòng tới các ngư dân với mong muốn món quà nhỏ này sẽ giúp bà con yên tâm bám biển và luôn cảm thấy an lòng vì bên cạnh các ngư dân trên biển luôn có hàng triệu con tim nước Việt luôn cùng nhịp đập và hướng về biển đảo”, ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch công ty Trầm Hương Khánh Hòa chia sẻ.

Bích Dao

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-te/tram-huong-khanh-hoa-tiep-suc-ngu-dan-giu-bien-tintuc467325