Trăm công an cùng cảnh khuyển bắt tên cướp ở Sài Gòn

Trăm cảnh sát cùng 10 chó nghiệp vụ quần thảo bãi lau sậy rộng khoảng 20 ha, bắt tên cướp dùng roi điện khống chế nam tài xế GrabBike ở TP.HCM.

Ngày 29/8, Công an quận 9, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Nhựt Đồng (21 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h trưa hôm qua, Đồng đứng ở quận Thủ Đức gọi xe ôm để sang quận 9. Vài phút sau, một tài xế GrabBike 28 tuổi chạy Exciter đến chở Đồng.

Đồng bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn trong bãi lau sậy. Ảnh: Thuận Lâm.

Đồng bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn trong bãi lau sậy. Ảnh: Thuận Lâm.

Khi xe đang chạy trên đường D15, trong khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Đồng bất ngờ dùng roi điện dí vào cổ tài xế GrabBike, khống chế nạn nhân.

Nam tài xế chống trả, làm rơi roi điện xuống đường và hô “cướp, cướp”. Đồng hoảng sợ tháo chạy vào bãi lau sậy rộng khoảng 20 ha lẩn trốn. Nhiều bảo vệ trong khu công nghệ cao bao vây bãi lau sậy và trình báo công an.

Hàng chục cảnh sát quận 9 được tung xuống hiện tường. Tuy nhiên, bãi lau sậy rậm rạp, việc tìm kiếm Đồng gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe tải quần thảo bãi cỏ nhưng không tìm thấy nghi phạm.

Đến 17h chiều cùng ngày, Công an quận 9 được chi viện thêm 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ và 10 cảnh khuyển. Bốn giờ sau, chó nghiệp vụ phát hiện nghi phạm đang trốn dưới lớp cỏ dày đặc.

Tại cơ quan điều tra, Đồng khai anh ta thuê xe ôm từ Thủ Đức qua quận 9 với mục đích cướp tài sản.

Phường Tăng Nhơn Phú B, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tram-cong-an-cung-canh-khuyen-bat-ten-cuop-o-sai-gon-post872759.html