Trăm cảnh sát bao vây nhà hàng có tiếp viên khiêu dâm ở Sài Gòn

Trăm cảnh sát ập vào nhà hàng Ruby, phát hiện nhân viên mặc đồ khiêu dâm phục vụ khách. Tiếp viên của quán này cũng bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách tại khách sạn gần đó.

Rạng sáng 31/5, trăm cảnh sát thuộc Công an quận 1 và phường Phạm Ngũ Lão kiểm tra nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1. Thấy công an, bảo vệ định báo động nhưng ngay lập tức bị chặn lại.

Nhiều nam nữ bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Hoàng Long.

Tại các phòng VIP, cảnh sát phát hiện nhiều tiếp viên nữ mặc đồ khiêu dâm, ngồi trên đùi khách. Bị kiểm tra bất ngờ, nhiều cô gái bỏ trốn vào nhà vệ sinh, mặc áo khoác, che kín mặt.

Tại sàn nhà của một phòng trên lầu, cảnh sát phát hiện nhiều gói nylon chứa ma túy. Công an đưa hơn 40 người, gồm 14 nam và 29 nữ về trụ sở làm việc.

Cảnh sát lấy lời khai nữ tiếp viên bán dâm. Ảnh: Hoàng Long.

Cùng thời điểm, tổ công tác khác kiểm tra khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hai cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Ruby và được một quản lý điều đến bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng. Cảnh sát đã tạm giữ Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi, quản lý nhà hàng Ruby) để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian qua, Công an quận 1 liên tiếp kiểm tra, xử lý nhiều quán bar, nhà hàng có tiếp viên khiêu dâm, nhằm siết lại hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Vị trí nhà hàng nơi có nhân viên mặc khiêu dâm phục vụ khách. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tram-canh-sat-bao-vay-nha-hang-co-tiep-vien-khieu-dam-o-sai-gon-post847297.html