TRẦM CẢM – KẺ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG

Tại việt Nam, Trầm cảm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gia tăng số người tự tử. Theo báo cáo của Viện sức khỏe tâm thần, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tự tử vì trầm cảm, cao gấp 2,5 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông. Tuy chưa có nghiên cứu cụ thể về việc tự sát ở những người trầm cảm, tuy nhiên các bác sĩ tại bệnh viện Tâm thần trung ương 1 đã ước tính : Cứ 10 người trầm cảm nặng sẽ có 4 người có suy nghĩ tự sát và một trong số đó đã tự sát nhưng thất bại. Trầm cảm dẫn đến tự sát là hậu quả nghiêm trọng nhất mà người mắc bệnh phải gánh chịu. Vậy chúng ta cần phải nhìn nhận như thế nào về bệnh lý này? Trước thực trạng đáng báo động như hiện nay, chúng ta cần có ứng xử, giải pháp như thế nào nhằm cải thiện tình hình?

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/goc-nhin-dai-bieu/2020/11/tram-cam-%E2%80%93-ke-giet-nguoi-tham-lang/469366