Trạm BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm

Trong ngày 4/12, trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang không thu phí khiến giao thông thông suốt không còn cảnh tài xế, người dân tụ tập.

Từ 9 giờ sáng đến chiều 4/12, trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang xả trạm không thu phí. Tình hình giao thông qua địa bàn thông suốt, không còn cảnh tài xế, người dân tụ tập.

 Trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang chiều 4/12 thông thoáng do xả trạm.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang chiều 4/12 thông thoáng do xả trạm.

Chiều 4/12, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, dự án xây dựng Tuyến tránh Cai Lậy nằm trên địa bàn, do đó địa phương phải có trách nhiệm. Sự cố vừa rồi ngoài dự đoán của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Hiện nay phía tỉnh đang chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Dự án nằm trên địa bàn, tỉnh đề nghị đầu tư bằng ngân sách nhưng do Trung ương không bố trí được vốn nên phải đầu tư BOT. Hiện nay, tỉnh đã có các báo cáo khẩn về Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Công an để đề nghị có giải pháp chỉ đạo sớm ổn định. Phía tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng phối hợp để giữ gìn an ninh trật tự”, ông Tuấn cho biết./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tram-bot-cai-lay-tiep-tuc-xa-tram-703522.vov