Trạm bơm xã Bản Nguyên có nguy cơ sụp đổ xuống sông Thao

Mưa lớn kết hợp với nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước sông Thao dâng cao, tạo ra những dòng xoáy rất lớn, thúc thẳng vào đoạn đê khu vực Trạm bơm xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao), gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại Trạm bơm xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại Trạm bơm xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo gió lốc. Mưa lớn kết hợp với nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước sông Thao dâng cao, tạo ra những dòng xoáy rất lớn, thúc thẳng vào đoạn đê khu vực Trạm bơm xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao), gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu 3 xã Bản Nguyên, uy hiếp trực tiếp đến công trình Trạm bơm của xã.

Đây là trạm bơm được đưa vào hoạt động năm 2011, với công suất 7.500 m3/giờ, cung ứng nước tưới cho 3 xã là Bản Nguyên, Tứ Xã, Kinh Kệ; phục vụ tưới tiêu cho 600 hộ dân của các xã này.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Cụm trưởng cụm Bản Nguyên (thuộc Xí nghiệp Thủy Nông Lâm Thao) cho biết, tình trạng sạt lở diễn ra từ sáng 3/9 với chiều dài khoảng 200m. Hiện toàn bộ 2 tường cánh của bể hút đã bị sạt lở. Cụ thể, toàn bộ tường cánh đầu ngược của bể hút đã bị sạt trượt hoàn hoàn. Tường cánh phía đầu xuôi đã bị tách khỏi hệ thống trụ bể hút khoảng 40 cm so với thiết kế ban đầu. Mặt khác, do nước sông lên cao, xoáy mạnh làm sạt lở đất xung quanh khu vực trạm bơm từ 4 đến 5m tính từ dòng sông vào phía trạm bơm.

“Nếu tình trạng này kéo dài thêm ít ngày nữa, nguy cơ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hệ trạm bơm của xã”, ông Anh cho biết thêm.

Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp địa phương, tình trạng sạt lở diễn ra từ sáng 3/9 nhưng tốc độ rất nhanh. Nếu nước sông cứ chảy xiết như hiện nay và tình trạng sạt lở không được xử lý, nguy cơ Trạm bơm xã Bản Nguyên đổ sụp xuống sông là rất cao, bởi toàn bộ phần móng trạm bơm là móng bè. Hiện nay, phần tường cánh hai bên của bể hút đã bị sập. Nguyên nhân dẫn đến sạt lở là do thay đổi dòng chảy và phía bên hữu xuất hiện nhiều bãi bồi dẫn đến dòng chảy bị thu hẹp; mặt khác, nước từ thị xã Phú Thọ chảy về Việt Trì có độ chêch lệch lớn, nước chảy xiết sinh ra dòng xoáy gây nên tình trạng sạt lở…

Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ tiến hành khảo sát thực tế mức độ sạt lở tại khu vực Trạm bơm Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Ông Trần Văn Quỳnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Phú Thọ cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã tiến hành khảo sát tại khu vực Trạm bơm xã Bản Nguyên. Qua khảo sát, phạm vi 200m có nguy cơ sạt lở rất cao, đặc biệt tại khu vực bể hút, toàn bộ 2 tường cánh của bể hút bị sạt xuống sông với chiều sâu từ 13 đến 17m. Quanh khu vực trạm bơm đã xuất hiện những quầng lở lớn, sát vào chân đê, uy hiếp độ an toàn của Trạm bơm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải cùng các ngành liên quan đã đến hiện trường kiểm tra thực tế tại khu vực Trạm bơm xã Bản Nguyên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu ngành nông nghiệp, các đơn vị liên quan nhanh chóng xác định phạm vi, mức độ sạt lở; khẩn trương báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành liên quan và đề xuất phương án xử lý, trước mắt cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến của sạt lở và cảnh báo người dân không đến khu vực này.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tram-bom-xa-ban-nguyen-co-nguy-co-sup-do-xuong-song-thao-20190903202156717.htm