Trạm bơm triệu đô vừa xây lại phá: 'Chỉ dịch chuyển'

Ông Đức cho rằng, không có chuyện phá bỏ hoàn toàn trạm bơm xử lý nước thải mà chỉ dịch chuyển lùi lại phía sau một đoạn.

Xung quanh xôn xao nghi vấn trạm bơm xử lý nước thải vừa xây xong, mới đưa vào hoạt động nhưng lại có kế hoạch phá bỏ để làm đường, ngày 18/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Đức, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho rằng, trạm bơm có trước khi có dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

"Hơn nữa ở đây không phải là phá bỏ trạm bơm mà chỉ là dịch chuyển lùi lại phía sau một đoạn chứ không phải phá bỏ hoàn toàn nên không có gì gọi là lãng phí vì việc này là phục vụ cho mục tiêu phát triển đô thị của TP Vinh", ông Đức cho biết.

Theo ông Đức, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài là công trình trọng điểm của thành phố, nếu không làm ngay thì mất đi cơ hội mà Trung ương đã cho phép.

Nhà điều hành trạm bơm hồ điều hòa nằm ngay giữa tim đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh: Báo Giao thông

Nhà điều hành trạm bơm hồ điều hòa nằm ngay giữa tim đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh: Báo Giao thông

"Còn việc dịch chuyển công trình trạm bơm đó là nằm trong kế hoạch, thời điểm làm khi nào hiện chưa có. Việc dịch chuyển trạm bơm lui về phía sau một đoạn để mở rộng khu đất đó làm đường", ông Đức chia sẻ thêm.

Nói thêm về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Thế Anh, Phó trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng đô thị TP Vinh cho biết, Thành phố đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh làm quy hoạch để di dời một phần trạm bơm, nhường đất cho Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Theo thông tin trên báo chí, ông Thế Anh cho biết, công trình trạm bơm nằm trong dự án vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), được hình thành từ những năm 2010. Lúc đó, chưa có quy hoạch chung TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch phân khu và đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài cũng chưa hình thành.

Mãi đến năm 2015, trạm bơm đang xây dựng, mới có Quyết định số 52 “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”. Đến lúc này mới có đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Về phương án di dời, ông Hoàng Hồng Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết: “Chúng tôi đã khảo sát và xác định ngoài tường rào, sân, nhà điều hành phải đập bỏ di dời ra phía sau, thì còn có đoạn mương nổi cũng bị ảnh hưởng phải điều chỉnh.

May nhất là hệ thống bơm, bể ngầm không bị ảnh hưởng nên kinh phí dịch chuyển (phá đi xây lại - PV) các hạng mục trên ra phía sau, tốn khoảng 1 tỷ đồng”.

Trước đó, theo phản ánh, công trình trạm bơm xử lý nước thải nằm trong Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh, do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Trạm bơm có công suất 10.500m3/ngày, được xây dựng vào khoảng năm 2015 - 2016 và bàn giao vận hành năm 2018.

Ông Khanh cho biết, đơn vị tiếp nhận trạm bơm và vận hành từ năm 2018. Đến nay, trạm vẫn hoạt động bình thường và chưa từng khai thác hết công suất. Trạm này chủ yếu bơm, trung chuyển nước thải dọc 2 bờ kênh Bắc.

Ông Nguyễn Trung Dũng, nguyên Giám đốc Ban quản lý Tiểu dự án phát triển đô thị TP Vinh cho hay: “Hợp phần trạm bơm tiêu nước thải có tổng mức đầu từ hơn 20 tỷ đồng (khoảng 1 triệu USD), toàn bộ vay vốn WB. Giờ trạm bơm lại phải dịch chuyển để làm đường, tôi cũng không rõ lý do vì sao lại để xảy ra việc chồng lấn dự án như thế?”.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tram-bom-trieu-do-vua-xay-lai-pha-chi-dich-chuyen-3432409/