Trạm bơm tiền tỷ hơn 3 năm chưa xong, nông dân khóc ròng vì ruộng bỏ hoang

Hàng chục hecta đất ruộng của nông dân phải bỏ hoang vì không có nước tưới, trong khi trạm bơm được đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng vẫn còn đang xây dựng dang dở.

Vụ hè thu 2020, nhiều hộ nông dân thôn Long Khánh, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam ngậm ngùi khi phải chấp nhận cảnh bỏ hoang các đám ruộng.

Công trình trạm bơm và kênh dẫn nước sau 3 năm thi công vẫn chưa hoàn thành.

Công trình trạm bơm và kênh dẫn nước sau 3 năm thi công vẫn chưa hoàn thành.

Theo bà con địa phương, không riêng gì năm nay, “điệp khúc” canh tác vụ đông xuân và bỏ hoang vụ hè thu diễn ra ở cánh đồng Rộc suốt cả chục năm trở lại đây.

Bà Phạm Thị Tựu (57 tuổi, thôn Long Khánh) than ngắn thở dài khi chứng kiến 3 thửa ruộng của mình khô khốc giữa nắng hạn kéo dài.

“Ngoài làm thuê làm mướn bên ngoài, gia đình tôi canh tác 3 sào ruộng ở cánh đồng này. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ sản xuất được một vụ lúa đông xuân nhờ vào nguồn nước mưa, còn vụ hè thu coi như bỏ hoang vì khô hạn.

Vì vậy, vào mùa khô, dù có muốn bỏ công gieo cấy nhưng gia đình cũng đành lực bất tòng tâm”, bà Tựu buồn rầu nói.

Kế đám ruộng của bà Lựu là 2 sào đất của hộ ông Phan Văn Hoa. Cũng như bà Lựu và rất nhiều nông dân khác ở thôn Long Khánh, ông Hoa ngậm ngùi bỏ hoang diện tích ruộng của nhà mình vì cánh đồng “khát” nước.

Ông Hoa cho hay, năm 2017, ông cùng hàng trăm hộ dân trong thôn khấp khởi mừng vui trước thông tin chính quyền địa phương đầu tư xây dựng trạm bơm và kênh dẫn nước.

“Nếu công trình đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu canh tác 2 vụ/năm của bà con nông dân. Nào ngờ, 3 năm qua, dự án này vẫn đang trong tình trạng dang dở”, ông Hoa chia sẻ và giãi bày thêm, khi tiếp nhận chủ trương xây dựng trạm bơm cùng kênh dẫn nước, bản thân ông cũng như nhiều hộ dân khác tự nguyện hiến đất để phục vụ dự án.

Nhiều diện tích đất được người dân tự nguyện hiến cho dự án nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.

Vì vậy, khi chứng kiến công trình cứ mãi “giậm chân tại chỗ”, những người mong mỏi có trạm bơm cung ứng nước cho cánh đồng như ông Hoa không khỏi bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đại, cho biết dự án trạm bơm và kênh dẫn nước ở thôn Long Khánh được triển khai thi công vào năm 2017 với số vốn đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng. Dự kiến trạm bơm và kênh dẫn nước khi đưa vào vận hành sẽ lấy nước từ suối Đập Đàn, sau đó cung cấp nước cho 60ha đất sản xuất của thôn Long Khánh.

“Thế nhưng, khi dự án triển khai xây dựng thì gặp vướng mắc bởi có 4 hộ dân yêu cầu bồi thường.

Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ tổ chức họp và đối thoại với các hộ dân để tìm được tiếng nói chung”, ông Vương thông tin thêm.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/tram-bom-tien-ty-hon-3-nam-chua-xong-nong-dan-khoc-rong-vi-ruong-bo-hoang-ar551647.html