Trầm Bê tiếp tục hầu tòa cùng 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Hôm nay (23-7), Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Thanh Cường và bị cáo Trầm Bê cùng 8 đồng phạm.

Trầm Bê và Dương Thanh Cường. Ảnh: Tân Châu.

Bị cáo Dương Thanh Cường (54 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Bình Phát, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) bị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Trầm Bê (61 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 đồng phạm bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, năm 2007, Dương Thanh Cường có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát, nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5ha đất của các hộ dân với 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh), sau đó thế chấp 23 sổ đỏ này tại Ngân hàng Agribank (Chi nhánh 6, thành phố Hồ Chí Minh) để vay tiền làm dự án. Tháng 4-2008, Dương Thanh Cường dùng nhiều thủ đoạn gian dối, lấy lại 23 sổ đỏ, mang đến gặp Trầm Bê để thế chấp vay tiền.

Trầm Bê đã đồng ý và phê duyệt để cho Dương Thanh Cường, đại diện Công ty Bình Phát, vay tiền của Ngân hàng Phương Nam trước khi thực hiện thủ tục công chứng Nhà nước và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản thế chấp. Năm 2010, khi không còn khả năng trả nợ, Dương Thanh Cường gán toàn bộ 23 sổ đỏ này cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ, dù đây chỉ là sổ đỏ đất nông nghiệp. Việc này đã gây thiệt hại hơn 331 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam. Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến hết ngày 28-7-2020.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/973521/tram-be-tiep-tuc-hau-toa-cung-sieu-lua-duong-thanh-cuong