Trăm 'anh em' dự phiên tòa Khá Bảnh: Cổ súy tiêu cực

'Bản thân bị cáo khi thấy mình được tung hô, được anh em giang hồ ngưỡng mộ có thể sẽ không nhận thức được hành vi sai trái của mình'.

Sáng 13/11, Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) và 5 người khác bị TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Ngay từ sáng sớm rất đông thanh niên là bạn bè của Ngô Bá Khá đã có mặt tại khu vực TAND thị xã Từ Sơn. Các thanh niên tụ tập trước cổng TAND, sau đó lũ lượt kéo vào bên trong sân để theo dõi phiên xét xử.

Rất đông bạn bè của Khá Bảnh đứng ngoài cổng tòa án.

Rất đông bạn bè của Khá Bảnh đứng ngoài cổng tòa án.

Trao đổi với Đất Việt, Luật sư Trần Văn Thành cho biết, hầu hết các phiên tòa đều được xét xử công khai theo quy định của pháp luật. Công khai ở đây đối với bị can, bị cáo, bị hại, những người được Tòa triệu tập với tư cách tham gia tố tụng để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình được dự để đưa tin và những người dân không liên quan đến vụ án nhưng có nhu cầu tìm hiểu pháp luật cũng có thể dự phiên tòa.

Đối với các đại diện các cơ quan báo chí khi tham dự phiên tòa phải xuất trình Thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan cho Hội đồng xét xử. Đối với người dân hoặc sinh viên khoa Luật nếu muốn dự phiên tòa, phải xuất trình giấy tờ cho lực lượng làm nhiệm vụ để Tòa án quản lý khi xảy ra vụ việc liên quan.

"Trong phiên xét xử Khá Bảnh và đồng bọn, bạn bè của bị cáo này tới theo dõi phiên tòa về nguyên tắc là không sai. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận lại vấn đề, sự tham gia của những thanh niên này có thể trở thành hành động cổ súy cho những hành vi trái pháp luật.

Bản thân bị cáo khi thấy mình được tung hô, được anh em giang hồ ngưỡng mộ có thể sẽ không nhận thức được hành vi sai trái của mình mà coi đó là một việc làm bình thường, thậm chí nó còn giúp bị cáo có được tiếng tăm.

Bên cạnh những người tham gia phiên xử để chia sẻ với hoàn cảnh của Khá Bảnh, cũng có những đối tượng tham gia cho vui, tham gia để lấy le với người khác, thể hiện "tình nghĩa anh em", "hoạn nạn có nhau". Sự tham gia của những thanh niên này có nguy cơ gây mất trật tự, ảnh hưởng tới phiên xét xử", Luật sư Thành nêu quan điểm.

Trở lại phiên xét xử, Khá Bảnh xuất hiện với vẻ mặt tươi rói, giơ tay vẫy chào người quen rồi tiến vào phòng xét xử.

Khá Bảnh xuất hiện tại TAND thị xã Từ Sơn với vẻ mặt hớn hở khi thấy 'anh em' xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Trường - Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thông báo, tất cả các bị cáo không mời luật sư bào chữa. Chính vì thế, các bị cáo tự bào chữa cho mình.

Theo cáo trạng, Khá Bảnh đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Người chơi lô đề và các "chân rết" của đường dây sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch số lô, đề hàng ngày.

Kết quả trúng thưởng dựa trên kết quả Xổ số miền Bắc trong ngày. Khá quy định các giao dịch trong ngày kết thúc trước 18h15. Chỉ sau hơn 1 tháng, Khá Bảnh cùng đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề (Khá hưởng lợi gần 300 triệu).

Ngô Bá Khá từng có có 3 tiền án tiền sự. Trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014; gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khá "bảnh "cũng từng bị đưa vào trường giáo dưỡng khi chưa đủ 18 tuổi.

Khá Bảnh là giang hồ mạng khá nổi tiếng với những video phát ngôn và hành động tiêu cực, như đập phá và đốt xe máy, chụp ảnh trên cao tốc... Nhờ vậy mà kênh Youtube của đối tượng này có gần 2 triệu người theo dõi. Có tháng, Khá Bảnh kiếm được gần 22.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng) từ Youtube.

Tháng 4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Ngô Bá Khá và 4 bị đối tượng khác gồm: Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", 27 tuổi, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, cùng trú thị xã Từ Sơn); Ngô Lương An (34 tuổi, trúi huyện Tiên Du) để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tram-anh-em-du-phien-toa-kha-banh-co-suy-tieu-cuc-3391322/