Trailer phim chuyển thể 'Mortal Kombat' lập kỷ lục về lượt theo dõi

Bộ phim 'Mortal Kombat' là tựa phim bị gắn nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) có trailer red band đạt lượng người xem lớn nhất.

Ngày 18/2, trailer chính thức, bị gắn nhãn hạn chế người xem (red band), của bộ phim Mortal Kombat được Warner Bros. công bố. Nội dung đoạn giới thiệu dài 150 giây khiến người hâm mộ nguyên tác trò chơi cùng tên nói riêng, và điện ảnh nói chung, vô cùng phấn khích.

Ngày 26/2, tài khoản chính thức của Mortal Kombat trên các nền tảng mạng xã hội đồng loạt đưa tin video nói trên đã trở thành trailer red band có lượt người xem lớn nhất mọi thời đại.

 Mortal Kombat phiên bản 2021 là lần thứ hai thương hiệu video game ăn khách được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Ảnh: New Line Cinema.

Mortal Kombat phiên bản 2021 là lần thứ hai thương hiệu video game ăn khách được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Ảnh: New Line Cinema.

Theo Deadline, sau một tuần công bố, trailer red band của Mortal Kombat cán mốc 116 triệu lượt xem. Đoạn phim quảng cáo bộ phim điện ảnh do Simon McQuoid thực hiện vào top thịnh hành ở 52 thị trường. Con số này là 28 quốc gia trên mạng xã hội Twitter. 98% phản hồi từ khán giả dành cho trailer trải dài từ tích cực tới trung lập.

Trailer bản điện ảnh Mortal Kombat nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội Reddit, cũng như các trang tin tức dành cho giới game thủ như GameSpot hay NintendoWire. Đáng nói, những cộng đồng này thường rất khắt khe khi nhận xét về phim chuyển thể từ trò chơi.

GameSpot nhận xét: “Trailer đầy rẫy những cảnh bạo lực, giật gân và siêu năng lực mà người hâm mộ kỳ vọng được thưởng thức trên màn ảnh… Đoạn phim cũng có sự xuất hiện của nhiều nhân vật kinh điển gắn với thương hiệu, và mỗi người trong số họ đều có không gian để tỏa sáng”.

Ngày 19/2, trên Twitter cá nhân, Nick Carter, thành viên nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys, đăng dòng trạng thái bày tỏ niềm phấn khích với Mortal Kombat: “Tôi đã chờ đợi bộ phim này từ khi thảm họa chuyển thể đầu tiên ra mắt hồi những năm 1990”.

Trailer phim xuất hiện nhiều cảnh chiến đấu khốc liệt. Ảnh: New Line Cinema.

Nguyên tác Mortal Kombat được hãng Midway phát hành năm 1992. Trò chơi tập trung vào nhóm nhân vật với nhiều động cơ khác nhau, nhưng cùng ghi danh tham gia một giải đấu võ thuật quy mô toàn thế giới.

Trong bộ phim sắp ra mắt do New Line Cinema sản xuất, đấu sĩ Cole Yong (Lewis Tan) tìm kiếm các nhà vô địch trên Trái Đất để thành lập liên minh chống lại thế lực xâm lăng từ vũ trụ.

Hollywood từng sản xuất bản chuyển thể Mortal Kombat trong năm 1995 và làm thêm một hậu truyện năm 1997. Tổng doanh thu hai phim đạt 173,4 triệu USD.

Phiên bản Mortal Kombat 2021 có sự góp mặt của dàn diễn viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ: Lewis Tan (Deadpool 2, Wu Assassins) trong vai Cole Young, Jessica McNamee (The Meg) trong vai Sonya Blade, Josh Lawson (Bombshell) trong vai Kano, Tadanobu Asano (Midway) trong vai Lord Raiden, Mehcad Brooks (Supergirl) trong vai Jackson ‘Jax’ Bridges...

Warner Bros. lên kế hoạch phát hành bộ phim trên toàn thế giới từ ngày 16/4. Riêng tại Mỹ, Mortal Kombat sẽ cùng lúc khởi chiếu ngoài rạp và trực tuyến thông qua hệ thống HBO Max.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trailer-phim-chuyen-the-mortal-kombat-lap-ky-luc-ve-luot-theo-doi-post1187798.html