'Trái tim miền Trung' về rốn lũ Phong Điền

Tính chung toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, chương trình Trái tim miền Trung đã hỗ trợ 2 đợt với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng

Ngày 23-12, chương trình "Trái tim miền Trung" đã trao xuồng máy cứu hộ và áo phao cho các xã tại vùng "rốn lũ" huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phong Điền là một trong những địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất của bão lũ thời gian qua ở miền Trung.

Đáp ứng nhu cầu cấp bách

Bà Hồ Thị Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phong Điền, cho biết mưa lũ đã gây ra hậu quả 6 người chết, 68 người bị thương, riêng ở vụ thủy điện Rào Trăng đã có 18 người chết, 12 người mất tích. Toàn huyện có 8.787 căn nhà, hơn 2.161 ha cây trồng lâu năm cùng hàng loạt công trình công cộng bị hư hại do nước lũ. Tổng thiệt hại lên đến hơn 683 tỉ đồng.

Để hỗ trợ cho huyện Phong Điền, chương trình "Trái tim miền Trung" đã trao 13 xuồng máy, gần 100 áo phao cho 13 xã, tổng trị giá hơn 220 triệu đồng. Tính chung toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, chương trình đã hỗ trợ người dân 2 đợt với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Theo thiết kế, xuồng máy bằng nhựa composite dài 5,5 m, trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng nhưng có tải trọng cao. Xuồng có thể chở hơn 10 người dân thoát khỏi vùng cô lập trong lũ. Đặc biệt, khác với các loại vật liệu thông thường, xuồng bằng nhựa composite có khả năng tự nổi cao, sẽ là "phao cứu sinh" cho người dân khi gặp nạn trong lũ.

Đại diện các địa phương ở huyện Phong Điền nhận xuồng máy cứu hộ

Đại diện các địa phương ở huyện Phong Điền nhận xuồng máy cứu hộ

Ông Nguyễn Bá Ỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Chương (huyện Phong Điền), cho hay là địa bàn thường ngập lụt nên xã đã chuẩn bị một số phương tiện để thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, để ứng phó với lũ dữ, xã vẫn cần nhiều phương tiện chuyên dụng hơn nữa. "Xuồng hỗ trợ lần này được thiết kế rất linh động, có thể di chuyển dễ dàng trong các đường thôn, xóm, giúp ích rất nhiều cho lực lượng cứu nạn bà con khi lũ dâng cao" - ông Ỷ khẳng định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Thu (huyện Phong Điền), cho biết việc chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ xuồng đã đáp ứng đúng nhu cầu cấp bách của địa phương. Theo ông Phước, dẫu biết ghe, thuyền chuyên dụng là thứ cần có để cứu hộ người dân nhưng vì kinh phí hạn hẹp, địa phương chỉ có thể chống lũ bằng các loại thuyền vận động từ nhân dân như thuyền nan, thuyền gỗ. Đây là những thuyền không bảo đảm an toàn khi chênh vênh giữa dòng nước lũ.

"Phong Thu là địa phương thường xuyên ngập nặng. Nhiều khu vực trũng thấp, mưa lớn đã khiến đường sá chia cắt. Đợt lũ lớn vừa qua khiến nhiều thôn, làng bị cô lập thời gian dài. Chiếc xuồng máy composite được tặng ngày hôm nay sẽ được xã bảo quản và sử dụng đúng mục đích, là phương tiện quan trọng trong công tác cứu hộ, giúp dân khi lũ đến" - ông Phước phấn khởi.

Tích cực nâng cao năng lực

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết rất đau xót trước mất mát về nhân mạng của người dân vì bão lũ. Bên cạnh việc đón nhận những sự hỗ trợ thiết thực của các cá nhân, tổ chức, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang tích cực nâng cao năng lực chống chọi với thiên tai.

"Cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ rất thiết thực và kịp thời của bạn đọc Báo Người Lao Động, chương trình "Trái tim miền Trung". Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục trang bị thêm phương tiện cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ; vận động, tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định về an toàn đường thủy, nhất là việc mang áo phao để bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân" - ông Phương chia sẻ.

Ủng hộ thêm 261.612.000 đồng

Chiều cùng ngày, chương trình "Trái tim miền Trung" đã nhận thêm số tiền ủng hộ 261.612.000 đồng từ Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại trung ương tại TP HCM. Đây là sự đóng góp của đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong khối doanh nghiệp này gửi đến người dân miền Trung.

Bà Tạ Thị Tố Trinh, Chủ tịch Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại trung ương tại TP HCM, cho biết: "Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động hết sức ý nghĩa. Mong chương trình kéo dài để giúp đỡ được nhiều hơn cho người dân miền Trung."

Tiếp nhận và cảm ơn sự ủng hộ quý báu này, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết với vai trò cầu nối cho những tấm lòng gửi về miền Trung, Báo Người Lao Động đã kịp thời hỗ trợ để người dân khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

Phát động từ tháng 10-2020, đến nay chương trình "Trái tim miền Trung" đã nhận được 3.711.360.746 đồng từ các tấm lòng trên cả nước.

Quang Tám - Quang Luật - Nguyễn Lý

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/trai-tim-mien-trung-ve-ron-lu-phong-dien-20201223225413572.htm