'Trái tim Công Thương'

Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2021, nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện 'Trái tim Công Thương' do Bộ Công Thương phát động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương.

Lãnh đạo Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày hội Hiến máu tình nguyện .

Lãnh đạo Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày hội Hiến máu tình nguyện .

Chương trình được tổ chức ngày 15/3, tại Hà Nội, với sự tham gia của các lãnh đạo Bộ, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động, đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chia sẻ, nhận thức được ý nghĩa của hoạt động hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, từ năm 2018 đến nay, Ban chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các đơn vị liên quan tích cực triển khai các công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, đồng thời chủ trì phát động và phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” của Bộ Công Thương hằng năm. Từ đó phong trào hiến máu tình nguyện tại các đơn vị trong ngành Công Thương được tổ chức sôi nổi.

Năm 2021, tiếp nối sự thành công của “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020” và các năm trước đó, Bộ Công Thương đã vận động đông đảo CBCCVC, người lao động, đoàn viên, thanh niên Bộ tham gia hưởng ứng và hiến máu tình nguyện... Cùng với đó, rất nhiều Chương trình hiến máu tình nguyện tại các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương đã được tổ chức. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh và đã dần đi sâu vào nhận thức, lối sống và trách nhiệm của mỗi CBCCVC, người lao động, đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương, nhằm đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam.

Thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và những tháng đầu năm sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu là khoảng thời gian thường xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu. Chính vì vậy, Ngày hội Hiến máu tình nguyện của Bộ Công Thuơng càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sau hơn một tuần triển khai phát động chương trình, với sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, chương trình đã thu hút đông đảo sự ủng hộ và nhận được đăng ký tham gia hiến máu của khoảng 300 tình nguyện viên, qua đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, phát huy tính nêu gương, xung kích trong các hoạt động nhân đạo của CBCCVC, người lao động, đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương.

Biểu dương, hoan nghênh sáng kiến của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho rằng: Chúng ta có mặt đông đủ ở đây ngày hôm nay thể hiện hành động đẹp của CBCCVC, người lao động, đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương. Chứng tỏ người lao động ngành Công Thương không chỉ biết sản xuất, làm kinh tế mà chúng ta còn rất quan tâm đến cộng đồng. “Việc tổ chức hiến máu tình nguyện rất có ý nghĩa, tôi mong sau những ngày hội như thế này, mỗi đồng chí CBCCVC, người lao động, đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương tiếp tục lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người đến bạn bè, gia đình, cộng đồng... nếu như vậy thì phong trào hiến máu sẽ đạt kết quả cao hơn, giải quyết lượng máu thiếu hụt cho ngành y tế” - Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, do tác động của dịch bệnh COVID-19 gây ra đã khiến tình trạng thiếu máu cho điều trị càng trầm trọng hơn. Thậm chí, lượng máu dự trữ cạn kiệt, thời gian gần đây khiến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phải “kêu cứu” trên các kênh thông tin đại chúng.

Với gần 300 người đăng ký hiến máu trong buổi sáng nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến sẽ tiếp nhận được 250 đơn vị máu tình nguyện. “Để công tác tổ chức tiếp nhận máu đạt hiệu quả, cán bộ y tế chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo an toàn cho người hiến máu cùng với việc triển khai những biện pháp tốt nhất trong việc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế” - Bạc sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết.

Tin, ảnh: K.D

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/trai-tim-cong-thuong-576427.html