'Trái tim cho em' cùng các bác sĩ Viện E khám sàng lọc tim miễn phí cho gần 3.700 trẻ nhỏ Lạng Sơn

Chỉ trong 1,5 ngày, gần 3.7000 em nhỏ dưới 16 tuổi ở tỉnh Lạng Sơn đã được các bác sĩ tình nguyện của chương trình 'Trái tim cho em' khám sàng lọc tim miễn phí.

Trong hai ngày 18, 19/11 vừa qua, chương trình ‘Trái tim cho em' do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Đài Truyền hình Việt Nam, phối hợp với các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã tổ chức thực hiện khám sàng lọc tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa (TP. Lạng Sơn).

Mặc dù thời tiết Lạng Sơn đột ngột thay đổi, nhiệt độ chỉ từ 18 đến 20 độ C. Thế nhưng, hàng ngàn phụ huynh vẫn bất chấp, đội mưa gió đưa con đến khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.

Video: Cảm xúc của người dân Lạng Sơn khi 'đón' chương trình Trái tim cho em

Gần 8.000 người ở tất cả các huyện cũng như thành phố Lạng Sơn đều tập trung về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Người ngồi đợi kín cả phòng chờ, nhưng các bác sĩ vẫn tập trung cao độ để khám bệnh cho tất cả các bé.

Thậm chí, những ‘người thầy' mặc áo blouse trắng này còn trấn an người dân bằng lời tuyên bố: ‘Bà con đều đi xa, phải khám xong hết mới được nghỉ'.

Với mong muốn phát hiện sớm nhất những trường hợp bị mắc bệnh tim bẩm sinh, chương trình đã đẩy nhanh tiến độ khám bệnh, tiếp nhận khám sàng lọc miễn phí cho tổng cộng gần 3700 em nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phát hiện 62 trường hợp bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, 51 ca nghiêm trọng, được bác sĩ chỉ định can thiệp, mổ sớm.

Các em bị bệnh sẽ được chương trình trái tim cho em kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để có thể được chữa trị sớm nhấtKết quả chương trình khám sàng lọc này cho thấy, số lượng trẻ em phát hiện bị tim bẩm sinh ở tỉnh Lạng Sơn chỉ chiếm 1,6 % trên tổng số khám sàng lọc, thấp hơn so với những đợt khám sàng lọc ở các tỉnh khác như Bắc Cạn (2,1%), Sóc Trăng (3%),…

Bác sĩ Trần Đắc Đại (Trưởng khoa Tim mạch Nhi, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E) cho biết: ‘Hiệu quả của chương trình khám sàng lọc là một thành công bước đầu. Tuy nhiên, hầu hết, những gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh đều là gia đình được đóng dấu ‘hộ nghèo'. Có ông bố nói với tôi rằng ‘biết con bị bệnh nhưng giờ không còn đồng nào để cho con chữa trị nữa'. Thật sự rất thương tâm'.

‘Do vậy, điều quan trọng tiếp theo là chúng ta phải chung tay hỗ trợ điều trị cho các cháu đã được phát hiện' – bác sĩ Trần Đắc Đại chia sẻ thêm.

Xem thêm những hình ảnh về chương trình:

Hàng nghìn người dân chờ đợi để được các bác sĩ Trung tâm tim mạch Bệnh viện E thăm khám.

Các bé sẽ được biết sớm bệnh của mình thuận lợi cho việc điều trị sau này

Các bác sĩ tận tình thăm khám và tư vấn cho người dân

Ngoài việc được khám, tư vấn miễn phí, các em nhỏ còn nhận được những món quà ý nghĩa.

Ảnh: Tùng Phạm

>>> XEM THÊM: Chỉ trong 2 ngày, 2.200 trẻ em Bình Phước được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí

Oanh Trương Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/gan-3700-tre-nho-duoc-kham-sang-loc-tim-mien-phi-tai-lang-son.html