Trại tị nạn cháy rụi, di dân lâm cảnh 'màn trời chiếu đất'

Hàng nghìn người di cư mất chỗ ở sau khi hỏa hoạn thiêu rụi Moria - khu trại tị nạn đông đúc ở đảo Lesbos, Hy Lạp.

Theo Reuters, hỏa hoạn thiêu rụi khu trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos hôm 9/9, khiến hàng nghìn người di cư mất chỗ ở. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Reuters, hỏa hoạn thiêu rụi khu trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos hôm 9/9, khiến hàng nghìn người di cư mất chỗ ở. (Nguồn ảnh: Reuters)

"Trại Moria, nơi có hơn 12.000 di dân sinh sống, có lẽ đã bị phá hủy hoàn toàn", một quan chức Hy Lạp cho hay.

May mắn không có thiệt hại về người trong vụ cháy.

Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nhìn thấy cột khói đen khổng lồ bốc lên từ khu trại.

Khi hỏa hoạn xảy ra, những người tị nạn vội vàng mang theo đồ đạc rời khỏi túp lều của họ.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy, mọi người mang theo đồ đạc cùng con nhỏ tháo chạy ra ngoài khi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.

Đáng lo ngại hơn, 35 người tị nạn vốn đang bị cách ly trong khu trại do dương tính với COVID-19 đã tháo chạy khi hỏa hoạn xảy ra, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các nhà chức trách cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn này, xem đây có phải là hành vi cố ý phóng hỏa hay không.

"Không chỉ một mà nhiều đám cháy xảy ra trong khu trại. Một số người di cư đã ném đá vào lực lực lượng cứu hỏa khi họ đang cố gắng dập lửa", người đứng đầu lực lượng cứu hỏa khu vực nói với ERT TV.

Bộ trưởng Di trú Notis Mitarachi cho biết khoảng 2.000 người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy trại tị nạn sẽ tạm thời được đưa lên một chiếc phà và hai tàu của Hải quân Hy Lạp.

Hiện chưa rõ những người còn lại của khu trại Moria sẽ được đưa đi đâu. Ảnh: Một gia đình nằm nghỉ ngoài trời sau khi trại tị nạn bị cháy.

Trước đó, The Sun đưa tin, Moria là một trong những khu trại tị nạn tồi tệ nhất thế giới. Khu trại chỉ đủ chỗ cho 3.000 người nhưng có tới hơn 12.000 di dân sinh sống ở đây.

Trong trại tị nạn Moria, các gia đình sống chen chúc trong những túp lều nhỏ, điều kiện vệ sinh không đảm bảo, thiếu lương thực, nước sạch trong khi các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ, trẻ em và cả nam giới thường xảy ra.

Reuters cho biết, người tị nạn trong trại Moria chủ yếu đến từ chủ yếu đến từ Syria, Afghanistan và Iraq,...

Moria từng là một căn cứ quân sự của Hy Lạp. Năm 2015, trại Moria được mở cửa để tiếp nhận người tị nạn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng mau chóng rơi vào tình trạng quá tải.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình gian khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/trai-ti-nan-chay-rui-di-dan-lam-canh-man-troi-chieu-dat-1433195.html