Trại tạm giam Công an các tỉnh tổ chức gặp mặt 70 năm ngày truyền thống

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (7/11/1950-7/11/2020), Trại tạm giam Công an các tỉnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống...

Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều 6/11, Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (7/11/1950-7/11/2020).

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Hồ Quang Thạnh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng nói chung; đồng thời đánh giá, ghi nhận những thành tích của Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế qua 45 năm kể từ ngày tiếp quản Lao Thừa Phủ.

Thượng tá Hồ Quang Thạnh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam.

Thượng tá Hồ Quang Thạnh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam.

Tính từ năm 1986 đến nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp xét, đề nghị Tòa án xét duyệt, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hơn 1.800 lượt phạm nhân; đề nghị Chủ tịch nước xét duyệt, quyết định đặc xá cho khoảng 350 lượt phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho hàng chục phạm nhân.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống.

Trong 45 năm qua, Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, nhiều bằng khen trong công tác đặc xá do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt truyền thống do Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận những thành tích của tập thể lãnh đạo và CBCS Trại tạm giam Công an tỉnh khi đã vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết; tiếp nhận, quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo hàng chục nghìn lượt người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; phục vụ tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm và thi hành án hình sự, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết và trao thưởng cuộc thi viết “Nhìn lại bản án, thắp sáng niềm tin hướng thiện”.

Trại tạm giam Công an Thái Nguyên

Ngày 5/11, Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên trang trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam và thi hành án hình sự (7/11/1950 - 7/11/2020).

Diễn văn ôn lại truyền thống khẳng định, 70 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam luôn phát huy truyền thống và bản lĩnh cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam và thi hành án hình sự.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; bố trí, sử dụng, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt cán bộ đúng với năng lực, sở trường; đổi mới công tác lãnh đạo, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm kỷ luật đảng.

Công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự của các cơ quan tố tụng; đã giáo dục, cảm hóa và đề nghị đặc xá, giảm án, tha tù trước thời hạn cho hàng chục phạm nhân mỗi năm.....

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam đã đạt được, đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Anh Khoa- Triệu Huấn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trai-tam-giam-cong-an-tinh-thua-thien-hue-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-luc-luong-618743/