Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc ngay tại Việt Nam

Cụ thể, mức tăng trưởng khách du lịch đến với Hàn Quốc của thị trường Việt Nam hiện tại cao gấp 4 lần mức trung bình của toàn thị trường và trong hai năm liên tiếp 2016-2017. Việt Nam cũng là thị trường có mức tăng trưởng số lượng khách cao nhất thế giới đối với du lịch Hàn Quốc.

Từ ngày 6-8/9/2018, cơ hội khám phá văn hóa Hàn Quốc ngay tại Việt Nam cùng nhiều thông tin hữu ích để du lịch Hàn như: Du lịch khám phá Làn sóng Văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) thông qua các địa điểm quay phim nổi tiếng, Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc thông qua các lễ hội, chợ truyền thống, Du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt là Du lịch Mùa đông trải nghiệm các môn thể thao mùa đông tại Hàn Quốc… sẽ được mở ra tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 14 (ITE HCMC 2018) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Sự kiện có sự tham gia của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cùng Cục xúc tiến Du lịch Jeju, Cục xúc tiến Du lịch Thành phố Busan, Thành phố Daegu, Hiệp hội kinh tế tỉnh Gangwon, Sở Văn hóa Thành phố Suwon với 22 gian hàng có tổng diện tích 198m2 mang chủ đề “Trải nghiệm Hàn Quốc của riêng bạn”.

KTO tại Việt Nam tham gia Hội chợ ITE 2018 với 22 gian hàng có tổng diện tích 198m2 mang chủ đề “Trải nghiệm Hàn Quốc của riêng bạn”.

Đến với gian hàng của KTO năm nay, bên cạnh việc dễ dàng tiếp cận với những thông tin du lịch hấp dẫn, khách tham quan còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng như: Trải nghiệm trượt tuyết qua công nghệ kính hiện thực ảo (VR); Mặc thử trang phục truyền thống Hanbok; Làm móc khóa truyền thống; Tham gia giải câu đố nhận quà trực tiếp tại hội chợ…

Thông tin chi tiết tại: www.visitkorea.org.vn.

Trong những năm gần đây, du lịch Hàn Quốc ngày càng được nhiều người ưa thích. Tính đến tháng 8/2018, số lượng khách du lịch Việt Nam đến với Hàn Quốc dự kiến đạt hơn 292 nghìn lượt người, tăng tới 42.7% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/trai-nghiem-van-hoa-han-quoc-ngay-tai-viet-nam/