Trải nghiệm thú vị từ sự kiện 'Thiên biến nhân hóa' dành cho tuổi teen

Các em tuổi teen vừa có 1 trải nghiệm thú vị tại sự kiện Workshop 'Thiên biến nhân hóa' khi được khơi dậy niềm cảm hứng sáng tạo và có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Tại Workshop “Thiên biến nhân hóa”, các teen đã được tiếp cận với nhiều vấn đề của xã hội và cộng đồng

Các em tuổi teen vừa có 1 trải nghiệm thú vị tại sự kiện Workshop “Thiên biến nhân hóa” khi các em được khơi dậy niềm cảm hứng sáng tạo và có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Việc quẩn quanh trong vùng an toàn cho các bạn tuổi teen có cảm giác bình yên, nhàn hạ, dễ dàng. Thế nhưng, chỉ khi bước ra khỏi vòng tròn an toàn đó, các em mới thực sự biết giới hạn khả năng mình đến đâu. Vì thế, Workshop “Thiên biến nhân hóa” đã đề ra những tình huống khó xử trong cuộc sống để thúc đẩy các em nghĩ ra những giải pháp xử lí đầy mới lạ. BTC chương trình Trại hè trẻ em sáng tạo mong muốn qua sự kiện này sẽ thúc đẩy trí sáng tạo, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các em học sinh THCS trước những vấn đề của xã hội và cộng đồng.

Thoát ra khỏi vùng an toàn, mỗi ý kiến và quan điểm của các em không quy về sự đúng - sai mà luôn được trân trọng

Nhiều quan điểm, ý kiến tranh luận của teen xoay quanh 4 chùm chủ đề vô cùng thiết thực với cuộc sống thường ngày: Học đường, Giới tính, Sở thích, và Mối quan hệ xã hội. Đặc biệt với tình huống đam mê thần tượng nhưng gặp phải phản đối và cấm đoán từ phía gia đình – một vấn đề “nóng” tồn tại phổ biến trong lòng giới trẻ - các em mong muốn, cha mẹ không nên bài trừ, ép buộc hay lên án sở thích của các em, miễn là những sở thích này không ảnh hưởng đến việc học tập. Bởi ở lứa tuổi này, các em đều xác định được việc học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Khi được hỏi về tình huống những người xung quanh đánh giá gu ăn mặc, sở thích, liên quan giới tính và cộng đồng LGBT, An Thi, nữ sinh 14 tuổi không ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình: Mỗi cá nhân đều có phong cách, lối sống riêng không phải dùng để người khác đánh giá. Điều quan trọng là mỗi người cần học cách tôn trọng lẫn nhau và hãy luôn là chính mình.

Thoát ra khỏi vùng an toàn, trẻ em bước ra khỏi ranh giới ứng xử trước các vấn đề bức thiết của xã hội, mỗi ý kiến và quan điểm của các em không quy về sự đúng - sai mà luôn được trân trọng.

Workshop “Thiên biến nhân hóa” là tiền sự kiện của Trại hè “PHÁ KÉN”. Năm 2018 này, Chương trình Trại hè “TRẺ EM SÁNG TẠO” đã chính thức khởi động lại với chủ đề “Phá kén - Khám phá bản thân & Hành trang trưởng thành”.

Diễn ra từ 9/7 đến 15/7 tại Family Resort (Ba Vì, Hà Nội), trại hè sẽ đem lại cho các trại viên nhỏ tuổi cơ hội khám phá bản thân, vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển với tiềm năng toàn diện nhất.

Linh Chi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/trai-nghiem-thu-vi-tu-su-kien-thien-bien-nhan-hoa-danh-cho-tuoi-teen-post43998.html