Trải nghiệm mới cùng quan họ

Ngô Hồng Quang nhiều năm qua miệt mài với hành trình kết nối âm nhạc dân tộc và thế giới, lại tiếp tục gây bất ngờ với Dự án nghệ thuật 'Nam nhi'. Đây là sự thể hiện sáng tạo dân ca quan họ bằng các nhạc cụ phương Tây mà theo Ngô Hồng Quang, là thêm một cuộc đối thoại Đông - Tây, một chuyến đi mới cho hành trình đưa âm nhạc dân tộc vươn xa.

Ngô Hồng Quang sinh năm 1983 tại Hải Dương. Anh từng theo học Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và thành thạo nhiều nhạc cụ dân tộc. Năm 2016, anh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Hà Lan và hiện sinh sống, làm việc tại Hà Lan. Ngô Hồng Quang tạo dấu ấn trong nước từ Dự án “Nón” mà anh kết hợp thực hiện cùng nghệ sĩ múa Vũ Ngọc Khải năm 2016.

Anh sử dụng các nhạc cụ mộc như chiêng dây, đàn tính, đàn môi 3 lá, đàn môi 1 lá, đàn bầu và giọng hát của mình để tương tác với những vũ điệu của nghệ sĩ Vũ Ngọc Khải. Họ đã đem đến cho khán giả một thứ ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, mang tính biểu cảm cao, khẳng định sức sống của âm nhạc dân tộc trong thời hiện đại.

Thực ra, những ý tưởng để đưa âm nhạc truyền thống vươn xa đã hình thành trong con người nghệ sĩ từ sớm. Ngô Hồng Quang theo đuổi âm nhạc truyền thống bằng tư duy đương đại, có thể là sáng tác những tác phẩm mới trên chất liệu và nhạc cụ truyền thống, hoặc biểu diễn âm nhạc dân tộc bằng nhạc cụ phương Tây. Anh quyết tâm thực hiện ước mơ thông qua việc học tập tại nước ngoài, tham gia các dự án, trại sáng tác âm nhạc uy tín và kết hợp với các nghệ sĩ của nhiều môn nghệ thuật khác nhau.

Năm 2017, anh thực hiện thành công Dự án âm nhạc “Hanoi Duo” cùng với nghệ sĩ jazz Nguyên Lê. Sự đồng điệu của hai nghệ sĩ có cùng nguồn cội đã đưa tiếng đàn tính, đàn bầu, đàn môi, đàn nhị và những giai điệu mang âm hưởng miền núi phía Bắc đến với thế giới.

Trở lại với sản phẩm mới ra mắt của Ngô Hồng Quang - album “Nam nhi”. Đúng như lời quan họ trong đó, “Nam nhi đứng ở trên đời/Chơi cho lở đất long giời mới gọi là giai”, Ngô Hồng Quang đã có một “cuộc chơi” nghệ thuật không giới hạn. Anh chọn 10 bài quan họ cổ là “Nam nhi”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Thả lái buông chèo”, “Lên tiên cung”, “Trèo non lội suối”, “Mười nhớ”, “Gọi đò”, “Con ếch”, “Đêm qua nhớ bạn”, “Chim khôn đậu nóc nhà quan” để đưa vào album. Tất cả ca khúc đều được hòa âm, phối khí với nhạc cụ phương Tây, tuy nhiên, cách luyến láy, nhả chữ của quan họ vẫn được giữ nguyên. Anh mời những người bạn học tham gia, tạo nên một sản phẩm ngũ tấu đàn dây (2 violon, 1 viola, 1 cello, 1 contrabass) với 5 nghệ sĩ của Hy Lạp, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan và Việt Nam.

Nói về việc chọn quan họ cho dự án lần này, nhạc sĩ Ngô Hồng Quang cho biết, đây là lối hát thể hiện rõ cách phát âm của người Việt, vì vậy, người nghe cảm nhận được sắc thái Việt Nam. Chính những nghệ sĩ tham gia dự án cũng bất ngờ và thích thú khi được hòa mình vào tiếng Việt và âm nhạc Việt.

Người viết ấn tượng với bài “Mười nhớ” trong album này. Lời bài hát mang nét duyên dáng, thấm đượm tâm tình đôi lứa, lại được thể hiện bởi giọng hát nam đặc biệt của Ngô Hồng Quang thay vì các liền chị như thường nghe, nên ca khúc không hoa mỹ, cầu kỳ mà trầm ấm, nồng nàn. Với người nghe nhạc sành sỏi, “Nam nhi” cũng chiều lòng không chỉ bởi lối thể hiện giao hòa Đông - Tây nhuần nhị mà còn ở chất lượng âm thanh hoàn hảo.

Trở về nước ngay trước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang tiết lộ, trong năm 2018, anh sẽ có 2 dự án mới. Đó là biểu diễn thơ của GS Phan Lê Hà (Đại học Honolulu, Hawaii) trên chất liệu âm nhạc dân tộc. Tiếp đó, anh mời một nghệ sĩ đàn dân tộc người Iran và một nghệ sĩ trống người Senegal cùng hòa tấu với nhạc cụ Việt Nam trong album gồm những sáng tác của chính anh. Ngoài ra, vào tháng 6 tới, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang cùng những người bạn của mình thực hiện liveshow “Nam nhi” tại Hà Nội.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/893722/trai-nghiem-moi-cung-quan-ho