Trải nghiệm đón Giáng sinh tại 5 nhà thờ lớn ở Hà Nội

Khung cảnh bài trí công phu, nghi lễ đón Giáng sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng, những bài thánh ca rộn ràng khắp giáo đường…, các nhà thờ tại Hà Nội là một trong những điểm dừng chân của nhiều người trong đêm Noel. PNVN cập nhật thời gian và chương trình tổ chức lễ Noel tại 5 nhà thờ lớn ở Hà Nội để bạn chuẩn bị kế hoạch đón Giáng sinh thật ý nghĩa.

Những ngày này, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các tuyến phố của Hà Nội. Tại các nhà thờ lớn ở Hà Nội như Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc, Nhà thờ Phùng Khoang, Nhà thờ Thịnh Liệt... đã được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho ngày lễ Noel.

Khung cảnh trang hoàng lộng lẫy đón Giáng Sinh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội

Đón Giáng Sinh tại các nhà thờ là một trong những trải nghiệm thú vị, giúp bạn cảm nhận rõ hơn không khí ấm áp, an lành của mùa lễ. Nếu muốn biết những nghi thức nào sẽ diễn ra trong đêm Noel, bạn có thể tham khảo các chương trình sẽ được tổ chức trong ngày 24 và 25/12 tại 5 nhà thờ lớn ở Hà Nội.

Nhà thờ chính tòa (Nhà thờ Lớn Hà Nội), số 40 phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Để chào đón Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội được trang hoàng cả bên trong và bên ngoài với hoạt cảnh hang đá nơi Đức Mẹ sinh chúa Giêsu; nhiều cây thông lớn, nhỏ, vòng nguyệt quế… được trang trí bên ngoài nhà thờ.

Hoạt cảnh hang đá nơi Đức Mẹ sinh chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính tòa (Nhà thờ Lớn Hà Nội)

Trong dịp này, nhiều hoạt động được tổ chức ở Nhà thờ Lớn như hòa nhạc Giáng sinh, hát thánh ca..., thu hút đông đảo giáo dân, du khách.

Khu vực tổ chức các nghi lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội

Chương trình diễn ra trong lễ Noel:

- Ngày 24/12: 18h: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh; 20h-22h: Hoan ca Giáng Sinh – Diễn nguyện: Tình Yêu Gia Đình; 22h30-0h: Thánh lễ đêm Giáng Sinh

- Từ 7h ngày 25/12/2018: Thánh Lễ Rạng Đông, Thánh Lễ Đại Triều, Thánh Lễ Ban Ngày và kết thúc bằng chương trình hòa nhạc lúc 20h.

Nhà thờ Hàm Long, số 21 phố Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chương trình diễn ra trong lễ Noel:

Nhà thờ Hàm Long

- Ngày 24/12/2018: 19h: Lễ vọng Chúa Giáng Sinh; 20h15-22h15: Ca mừng Chúa Giáng Sinh; 22h15-22h45: Chương trình canh thức Giáng Sinh; 23h: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

- Ngày 25/12/2018: Thánh lễ.

Nhà thờ Cửa Bắc, số 56 phố Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình hòa nhạc Giáng sinh diễn ra vào 22h30 ngày 24/12 và Thánh lễ diễn ra lúc 6h30, 19h ngày 25/12.

Giáng sinh rực rỡ ánh đèn tại Nhà thờ Cửa Bắc

Nhà thờ Thái Hà, số180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình diễn ra trong lễ Noel:

- Ngày 24/12/2018: 18h: Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh ( dành cho thiếu nhi); 20h: Ca nguyện mừng Chúa Giáng Sinh; 22h: Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh ( dành cho người lớn)

- Ngày 25/12/2018: chương trình Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh diễn ra từ 5h đến 20h.

Nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức tai các nhà thờ Hà Nội trong dịp lễ Noel 2018

Nhà thờ Phùng Khoang, phố Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Chương trình bắt đầu từ 19h30 ngày 24/12 với Đêm hoan ca Mừng Chúa Giáng Sinh - Diễn nguyện Giáng Sinh và Thánh lễ đêm Giáng Sinh lúc 22h30.

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Ngày lễ giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25/12 nhưng thường được mừng từ tối ngày 24/12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng và thường thu hút nhiều người tham dự hơn.

Đêm vọng Lễ Giáng Sinh là buổi tối trước ngày lễ Giáng sinh, tính từ hoàng hôn của ngày 24/12. Thông thường, các nhà thờ sẽ cử hành một thánh lễ trọng đại vào buổi tối hoặc nửa khuya ngày hôm đó để kỷ niệm sứ giáng sinh của Chúa Giê su. Ông già Noel đi tặng quà cho trẻ em là hình tượng tiêu biểu nhất trong đêm vọng Lễ Giáng Sinh.

(Theo Wikipedia)

V.Ạnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/trai-nghiem-don-giang-sinh-tai-5-nha-tho-lon-o-ha-noi-post53266.html