Trải nghiệm công nghệ nước và nông nghiệp Israel tại Hà Nội

Trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993 - 2018), UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện văn hóa 'Israel tại Hà Nội', với hai tâm điểm là: Triển lãm Công nghệ nước và nông nghiệp đến từ tương lai của Israel, và Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Trải nghiệm công nghệ nước và nông nghiệp Israel tại Hà Nội - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Israel thưởng thức nước từ chiếc máy lọc nước từ không khí do công ty Watergen trao tặng cho TP. Hà Nội.

Sự kiện nhằm trình diễn những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực nước và nông nghiệp của Israel đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng truyền thống của Israel tới đông đảo công chúng Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Thông qua chương trình này, công chúng Thủ đô và cả nước sẽ được chiêm ngưỡng và trải nghiệm công nghệ trồng lúa trên tường, tưới nhỏ giọt điều khiển từ xa và công nghệ sản xuất nước từ không khí. Những công nghệ này được giới thiệu bởi không gian trưng bày mô hình Bức tường lúa, với cánh đồng lúa được trồng trên tường làm điểm nhấn chính nhằm giới thiệu cách thức, công nghệ trồng lúa tiên tiến mới nhất, với sự kết hợp của công nghệ đất nền giúp tiết kiệm nước và chế độ dinh dưỡng cho cây trồng.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc vào tối 27/10, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, công nghệ này có thể giúp Việt Nam và Hà Nội nghiên cứu, ứng dụng để có các giải pháp thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao khả năng trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trong Thành phố.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết thêm, song song với với sự kiện này, UBND TP. Hà Nội còn phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam - Israel trong lĩnh vực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao” nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp của Việt Nam với các doanh nghiệp của Israel trong các lĩnh vực thế mạnh của nước bạn, đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, trao đổi, quảng bá, thu hút đầu tư, hợp tác và xúc tiến với Israel.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Israel N.Eshcar khẳng định, việc trưng bày những công nghệ độc đáo và tối tân của Israel tại Hà Nội là hoạt động ý nghĩa, kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai nước vì đây là những biểu trưng cho mối liên kết bền chặt nhất giữa hai dân tộc Việt Nam - Israel.

“Chúng tôi kỷ niệm tình hữu nghị lớn lao với nhân dân Việt Nam thông qua việc trưng bày những công nghệ độc đáo và tối tân của chúng tôi tại trung tâm thủ đô Hà Nội vì chúng biểu trưng cho mối liên kết bền chặt nhất giữa hai dân tộc: đó là sự Đổi mới, Sáng tạo và tầm nhìn, sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ cao, nông nghiệp và khoa học. Tôi tin tưởng vào tiềm năng to lớn trong mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Cùng với nhau – không có gì là chúng ta không thể đạt được” - Đại sứ Israel N.Eshcar nhấn mạnh.

“Bức tường lúa” là điểm nhấn chính của buổi Triển lãm. Sử dụng công nghệ của tương lai, "Bức tường lúa", có diện tích khoảng 100m2, là sự kết hợp của công nghệ đất nền giúp tiết kiệm nước và chế độ dinh dưỡng cho cây trồng, công nghệ này có thể giúp thay đổi diện mạo của các đô thị và nâng cao khả năng trồng trọt ngay trong các thành phố trên khắp thế giới. Hệ thống này giúp trồng bất kỳ loại cây nào, và cho phép việc thu hoạch sản phẩm tươi sạch trong tầm tay.

Trong sự kiện này cũng trưng bày công nghệ Watergen, một công nghệ tối tân đã được cấp bằng sáng chế của Israel giúp tạo ra nguồn nước uống sạch dồi dào và có khả năng tái tạo với chi phí thấp bằng cách lọc trực tiếp từ không khí. Lần đầu tiên trên thế giới, việc lọc nước từ không khí đã được hiện thực hóa, có thể hoạt động 24/7/365 ngày, và phù hợp túi tiền của tất cả mọi người.

Cùng với các không gian trưng bày, “Israel tại Hà Nội” còn đem tới những tiết mục của các nghệ sĩ trình diễn âm nhạc Israel và các điệu nhảy dân vũ - một loại hình nghệ thuật đang rất phát triển mang đậm nét văn hóa Israel. Trong khi ở các quốc gia khác, dân vũ được phát triển nhằm gìn giữ các tập tục nông thôn cổ xưa, ở Israel, dân vũ là một loại hình nghệ thuật đang không ngừng được hình thành và phát triển từ những năm 1940 dựa trên nhiều yếu tố lịch sử và hiện đại, tín ngưỡng và nghệ thuật múa đương đại.

Các tiết mục của các nghệ sĩ trình diễn âm nhạc Israel

Dự kiến, "Triển lãm công nghệ Nước & Nông nghiệp đến từ tương lai của Israel và Chương trình biểu diễn nghệ thuật” sẽ diễn ra cho đến cuối tháng 11/2018. Sự kiện đã thể hiện và giúp tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa TP. Hà Nội với đất nước Israel nói riêng.

Nguyễn Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trai-nghiem-cong-nghe-nuoc-va-nong-nghiep-israel-tai-ha-noi-110896.html