Trải nghiệm con dốc gây chóng mặt nhất thế giới

Chỉ dài 400 mét nhưng có tới 8 khúc cua, Lombard Street được mệnh danh là con dốc khúc khuỷu nhất thế giới.

Rất đông du khách bị thu hút bởi cái danh “con phố dốc đặc biệt trên thế giới” của Lombard Street, con dốc nằm giữa Hyde và Leavenworth. Lombard Street là con đường dốc nằm trên đồi Russia, San Francisco, Mỹ.

Thành phố này cũng nổi tiếng với 40 ngọn đồi cùng độ dốc chóng mặt, Lombard là một trong số đó. Năm 1922, chủ đất Carl Henry quyết định thiết kế những đoạn gấp khúc zích zắc để giảm độ đốc 27 độ của con đường. Kể từ đó, Lombard trở thành con đường lạ nhưng nổi bật nhất ở San Francisco.

Lombard Street được mệnh danh là “con phố dốc đặc biệt trên thế giới”.

Sự nổi tiếng của Lombard không chỉ nằm ở những khúc cua, độ dốc, ở hai bên đường người ta đã trồng những bồn hoa cẩm tú cầu rực rỡ, nên nó còn có tên khác là “con đường hoa” ở San Francisco. Từ trên đỉnh dốc, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh tuyến đường uốn lượn xen kẽ với những luống hoa khoe sắc.

(HH/Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-trai-nghiem-con-doc-gay-chong-mat-nhat-the-gioi-a443735.html