Trải lòng trước thềm Chung khảo phía Nam

Sau buổi kiểm tra nhân trắc học trước ngày Chung khảo, đa số thí sinh đều vui do cố gắng luyện tập, các chỉ số hình thể đã có chuyển biến tích cực.

Đinh Thị Quỳnh Giang

Quỳnh Giang cười hớn hở vì sụt được 1kg và giảm 2cm vòng 2 sau một tuần tập luyện. Nữ sinh viên Sư phạm tiểu học TPHCM chia sẻ: “Em có chút lo vì chưa từng đi catwalk và đây là tuần lễ đầu tiên trong đời em làm quen với môn này”. Nhờ các chị Ban thí sinh động viên nên Quỳnh Giang cũng thấy đỡ áp lực. Quỳnh Giang dự định sẽ chuẩn bị thần thái thật tốt để “cứu” lỗi catwalk nếu có.

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh.

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh.

Nữ sinh viên khoa tiếng Anh (Đại học sư phạm TPHCM) hài lòng vì sự thay đổi số đo 3 vòng , từ 84-64-94 tuần trước thành 84-63-93 vào tuần này. Dù lo lắng hồi hộp Quỳnh hy vọng các thí sinh sẽ cùng nhau tỏa sáng trong đêm Chung khảo vì “chúng em đã dành nhiều thời gian cho tập luyện, trau dồi bản thân”. “Tới đây em nhận ra là mỗi người đều có thể học hỏi từ người khác, chúng ta “giàu có” về tinh thần, kinh nghiệm hơn nhờ sự tiếp xúc và mở lòng. Trước khi thi, Quỳnh có chút băn khoăn về việc cô giáo tham gia cuộc thi ít nhiều liên quan đến showbiz nhưng “những điều em học được ở hành trình này giúp em thoát ra khỏi những định kiến hạn hẹp của mình”.

Lê Hà Thu Chiêu

Lê Hà Thu Chiều.

Nữ sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM quê gốc Bình Định có dáng người mỏng manh, sau một tuần tập luyện vòng eo giảm thêm 2cm. Da đang bị dị ứng mỹ phẩm khiến Thu Chiêu có chút lo ngại tuy nhiên khi kể về những trải nghiệm trong cuộc thi cô cười rất tươi. Em được khám phá những địa danh đẹp trên quê hương của ba mẹ và khám phá những con người thú vị em gặp trong cuộc thi. Là em gái của người mẫu Hà Chiêu, Thu Chiêu bật mí một số mẹo được chị truyền cho để thoải mái tự tin trình diễn: Trên sân khấu bạn hãy để mặt ngẩng lên vừa phải, không quá cao hay quá thấp. Trong khi ống kính từ chụp lên, nếu mình ngẩng quá cao sẽ chỉ thấy mỗi cổ thôi, nếu cúi mặt quá thấp sẽ bị gập cổ. Khi mặc đầm dạ hội tay nên chống cao lên trên eo để thể hiện thần thái, khi mặc bikini, tay chống cần hạ thấp một chút để thấy được vòng eo.

Phạm Thị Thu Hà

Phạm Thị Thu Hà.

Hoa khôi sinh viên VN 2017 khoe đã giảm được 1kg và 2cm vòng eo. Mặc dù đã từng tập luyện catwalk trong cuộc thi Hoa khôi trước đó nhưng Thu Hà vẫn chưa thực sự thoải mái với màn đồng diễn giày cao gót. Hà lo hôm tới mải đi catwalk cho đúng trên sân khấu thì mặt bị căng thẳng, hỏng thần thái “em sẽ tự nhắc mình và cố gắng hết sức”. Học nhảy và phát hiện mình có thể nhảy khiến Hà phấn khích. Mỗi người chúng em có cơ hội khám phá bản thân, điều đó rất tuyệt.

Đinh Thị Triều Tiên

Đinh Thị Triều Tiền.

Từng đoạt danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên VN 2017, Á khôi Duyên dáng Vịnh Xuân Đài Phú Yên, Triều Tiên kể cô cũng vẫn có những mặc cảm khi bước vào cuộc thi HHVN. Những ngày đầu, di chuyển dồn dập nên Tiên khá căng thẳng, sau rồi quen dần và bắt đầu hào hứng với cuộc thi hơn sau một bước ngoặt. Dù là Á khôi, từng chụp hình mẫu thời trang Tiên luôn mặc cảm vì quanh viền trán nhiều tóc tơ, thưa ngắn. “Em luôn tìm cách che giấu”. Tới một hôm thấy Tiên cứ lúng túng che trán, cô Nhóc (dàn dựng catwalk) nói “Cần biết lấy khuyết điểm thành ưu điểm”. Từ hôm đó Tiên hất mái tóc ngược ra sau, để lộ trán với hàng tóc tơ tự nhiên. “Em đã thoát ra khỏi nỗi tự ti bao năm qua. Khi mình mải che giấu điều gì đó cho dù nhỏ xíu mình không thể tỏa sáng. Triều Tiên muốn mang bài học này theo suốt cuộc đời”.

Thần thái chính là duyên

Trưởng BGK Dương Trung Quốc cho biết so với lần gặp ở vòng Sơ khảo, các em có nhiều thay đổi tích cực, tự tin hơn. Chỉ số hình thể có thể thấy được ngay nhưng quan trọng là các em có thay đổi về cách ứng xử. Tỏa sáng trong đêm thi quyết định rất nhiều. Thần thái chính là duyên, là năng lực thu hút người khác. Thần thái của Hoa hậu còn là giá trị về tinh thần trí tuệ.

Gương mặt dự thi chung khảo HHVN 2018 Khu vực phía Nam

Vũ Hoàng Thảo Vy, SBD 121, sinh viên đại học RMIT, đến từ Đồng Nai, sinh năm 1996.

Nguyễn Thị Nhật Minh, SBD 151, sinh viên đại học Ngoại thương cơ sở 2, đến từ TPHCM, sinh năm 1999.

Dương Huyền Chân, SBD 267, sinh viên đại học Nam Cần Thơ, đến từ Cà Mau, sinh năm 1999.

Hoàng Hoa - Hồng Vĩnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/trai-long-truoc-them-chung-khao-phia-nam-1289025.tpo