Trại lợn gây ô nhiễm của Công ty TNHH Nam Huế tại TP Bắc Kạn: Liệu có 'đánh trống bỏ dùi?'

Dù Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã thừa nhận sai phạm tại Công ty TNHH Nam Huế trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời khẳng định doanh nghiệp sẽ hoàn thiện thiếu sót trước ngày 30/11 nhưng đến nay cả cơ quan chức năng và doanh nghiệp đều chưa có động thái rõ rệt nào.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có loạt bài về Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống bố mẹ và chăn nuôi lợn ngoại tập chung Bắc Kạn” (gọi tắt là trang trại chăn nuôi lợn) tại phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn do Công ty TNHH Nam Huế làm chủ đầu tư. Dự án gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng. Ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm người dân sống quanh đó.

Theo phản ánh của người dân tổ 1 và 12, phường Đức Xuân. Thời gian qua, họ phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào nhà (nhất là khoảng từ 17h00 hàng ngày tới khi ăn cơm tối). Dường như mọi sinh hoạt của người dân phải ngừng lại bởi họ phải tìm mọi cách để thoát khỏi mùi xú uế nồng nặc phả ra từ trang trại chăn nuôi lợn.

Trang trại chăn nuôi lợn của Cty TNHH Nam Huế khiến người dân khốn khổ

Ông Nông Đức Di – Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn cho rằng “Bình thường là họ dẫn khí thải vào túi Biogas nên không thể có chuyện mùi phân lợn bốc lên được, chắc do quạt gió hút mùi từ chuồng trại nên mới gây ra tình trạng này.”

Tuy nhiên theo ghi nhận trên thực tế của nhóm PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, tình trạng không khí nặng mùi "mồ hôi lợn" tại khu vực dân cư quanh trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Nam Huế là có thật, đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và Công tác xã hội tỉnh Bắc Kạn, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Ông Nông Đức Di - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Kạn, tại cuộc trao đổi với PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Để làm rõ việc ô nhiễm môi trường không khí tại phường Đức Xuân có liên quan tới trang trại chăn nuôi lợn hay không? Nhóm PV đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Cty TNHH Nam Huế. Ông Nam cho biết: "Việc người dân có đơn kiến nghị gửi lên UBND phường là có thật. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân bởi trang trại đang trong quá trình xây dựng cơ bản. Dự án được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học - Công nghệ nhưng thời gian vừa qua, đơn thư khiến cho tiến độ dự án chậm trễ làm tôi rất mệt mỏi. Nếu như kéo dài thì công ty rất dễ dẫn đến việc phải đóng cửa".

Trong quá trình thu thập thông tin về dự án, PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô được tiếp cận với nhiều tài liệu liên quan, trong đó có ĐTM của dự án này. Theo đó, ĐTM của dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần” là kết quả trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu điều tra, quy hoạch khu vực dự án và các văn bản pháp lý liên quan, kết hợp với các đợt điều tra hiện trạng về tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng chất lượng nước, không khí, đất xung quanh khu vực phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bắc Kạn cấp cho dự án trang trại chăn nuôi lợn

Ông Nông Đức Di cho biết dự án trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Nam Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt ĐTM. Tuy nhiên, ông Di thừa nhận, hiện một số hạng mục xây dựng trước dù thiếu một số thủ tục nhưng vẫn được Công ty TNHH Nam Huế đưa vào hoạt động.

Cụ thể: Công ty TNHH Nam Huế chưa có xác nhận công trình bảo vệ môi trường, không thực hiện giám sát môi trường định kỳ, không niêm yết công khai ĐTM tại trụ sở UBND phường Đức Xuân theo quy định.

Nói về việc không niêm yết ĐTM công khai tại trụ sở UBND phường Đức Xuân, ông Nông Viết Vỹ - Chủ tịch UBND phường Đức Xuân bày tỏ quan điểm gay gắt: "Hiện nay chưa thấy doanh nghiệp gửi hồ sơ về để chúng tôi niêm yết, giám sát. Theo đúng quy định, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ trước khi hoạt động. Còn nếu gửi sau thì chúng tôi không chấp nhận, vì cái này là niêm yết trước khi thực hiện dự án, có giám sát chặt chẽ của nhân dân".

Khi PV hỏi về quá trình lập ĐTM có tham vấn ý kiến rộng rãi của các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng hay không?. Ông Nông Đức Di khẳng định: "Chủ dự án là Công ty TNHH Nam Huế đã kết hợp với UBND phường Đức Xuân tiến hành họp dân để lấy ý kiến về dự án". Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Đức Xuân lại cho rằng: "Chưa từng tiến hành họp dân với Công ty TNHH Nam Huế lần nào".

Chủ tịch UBND phường Đức Xuân bày tỏ sự quan ngại về ảnh hưởng của trang trại lợn tới môi trường

Thế nhưng biên bản "họp dân" mà vị Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Kạn cung cấp cho PV, đại diện cho hàng chục hộ dân sống ngay gần trang trại chăn nuôi lợn lại chỉ có duy nhất 1 người dân và tổ trưởng tổ dân phố... Ông Di cho rằng như vậy là đủ.

Ông Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cho biết: Công ty TNHH Nam Huế chưa thực hiện đầy đủ 3 đến 4 tiêu chí bảo vệ môi trường đã cho trang trại chăn nuôi lợn hoạt động. Do đó, ngành chức năng có thể đình chỉ hoạt động của trang trại nuôi lợn này.

“Về nguyên tắc, Công ty TNHH Nam Huế chưa được hoạt động vì chưa có hồ sơ lập báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và một số nội dung khác chưa hoàn thiện. Nhưng thực tế thì công ty này đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2018.

Nếu đúng nguyên tắc thì hoàn toàn có thể đình chỉ hoạt động chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Nam Huế.” – ông Viện cho hay.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tới làm việc với Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn về trang trại chăn nuôi lợn của Cty TNHH Nam Huế

Theo ông Viện, vì trang trại lợn của Cty TNHH Nam Huế chưa hoàn thiện được một số tiêu chí bảo vệ môi trường nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty này thực hiện đúng như quy định. Sở đã báo cáo nội dung này với UBND tỉnh Bắc Kạn. Công ty này cũng cam kết đến 30/11/2018 sẽ hoàn thiện đầy đủ các nội dung còn thiếu về bảo vệ môi trường. Nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ cương quyết đình chỉ hoạt động” - ông Viện chia sẻ thêm.

Cam kết là như vậy nhưng tới nay báo Tuổi trẻ Thủ đô không nhận được thêm bất cứ phản hồi nào về việc thực hiện các nội dung còn thiếu trong công tác bảo vệ môi trường.

Chính Thuần - Doãn Hưng - Phú Đô

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/trai-lon-gay-o-nhiem-cua-cong-ty-tnhh-nam-hue-tai-tp-bac-kan-lieu-co-danh-trong-bo-dui-d2060220.html