Trai làng hỗn chiến sau lễ ăn hỏi, một người tử vong

Nhóm thanh niên làng Đrơn và làng Ksom bị nhóm thanh niên làng Klá ở huyện Ia Pa (Gia Lai) mai phục hai bên đường khiến một người tử vong.

Sáng 24/10, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) có báo cáo nhanh về vụ nhóm thanh niên của 3 làng gây rối, đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Công an huyện Ia Pa truy bắt nhóm thanh niên tham gia vụ gây rối. Ảnh: Công an huyện Ia Pa.

Công an huyện Ia Pa truy bắt nhóm thanh niên tham gia vụ gây rối. Ảnh: Công an huyện Ia Pa.

Tối 22/10, gia đình tổ chức lễ ăn hỏi cho anh Đinh Top (30 tuổi, ở xã Pờ Tó). Trong bữa tiệc, nhóm thanh niên làng Klá xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên làng Ksom và làng Đrơn.

Nhóm thanh niên làng Klá đuổi đánh khiến nhóm thanh niên làng Ksom và làng Đrơn bỏ chạy.

Đến 23h cùng ngày, trên đường về, nhóm thanh niên làng Đrơn và làng Ksom bị nhóm thanh niên làng Klá mai phục hai bên đường để phóng dao, ném đá. Hậu quả khiến Đinh A Liếu (17 tuổi) và Đinh A Nguc (18 tuổi cùng trú làng Đrơn) bị phóng dao trúng phần bụng và được đưa đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, Liếu tử vong tại bệnh viện, Nguc vẫn đang được điều trị.

Công an đã triệu tập cũng như truy bắt 26 người có liên quan đến vụ án để điều tra làm rõ vụ việc.

Xã Pờ Tó (dấu đỏ) huyện Ia Pa, Gia Lai - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Triệu Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trai-lang-hon-chien-sau-le-an-hoi-mot-nguoi-tu-vong-post886929.html